Hợp tác quốc phòng là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Canada

(PLO)- Quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam - Canada đã và đang phát triển tích cực trên các lĩnh vực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 20-2, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Canada Stefanie Beck nhân dịp bà Stefanie Beck thăm Việt Nam và dự Đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt Nam - Canada lần thứ 3.

Hợp tác quốc phòng tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương Việt Nam - Canada
Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và bà Stefanie Beck, Thứ trưởng Quốc phòng Canada ký Biên bản Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Canada lần thứ 3. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc gặp, hai Thứ trưởng cùng điểm lại những bước phát triển của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada thời gian qua và bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ song phương giữa hai nước đã và đang phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Điều đó thể hiện qua việc Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên tại các Hội nghị và Diễn đàn quốc tế quan trọng; kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 tiếp tục tăng trưởng mạnh, đạt 7,25 tỉ USD, vượt mốc kim ngạch trước đại dịch COVID 19 (7 tỉ USD).

Đồng thời hợp tác về giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ với hơn 20.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Canada và cộng đồng 300.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Canada.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định hợp tác quốc phòng tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương Việt Nam - Canada và trân trọng cảm ơn Canada về những hỗ trợ dành cho Việt Nam trong việc triển khai tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, huấn luyện quân y, công binh, đào tạo ngôn ngữ...

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh để quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Canada tiếp tục phát triển ổn định và thiết thực hơn, thời gian tới hai bên cần thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao, cho rằng đây sẽ là dịp tốt để Lãnh đạo hai nước thảo luận và thống nhất các biện pháp cụ thể để đưa quan hệ lên tầm cao mới, phù hợp với đà phát triển thực tế, phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước.

Thứ trưởng cũng đề nghị hai bên duy trì đều đặn các cơ chế đối thoại song phương hiện có như Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao, Tham khảo chính sách quốc phòng, Ủy ban hỗn hợp về kinh tế...

Thứ trưởng Quốc phòng Canada Stefanie Beck khẳng định Canada luôn đánh giá cao vai trò, vị trí của Việt Nam tại khu vực và theo đó, luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với Việt Nam, nhất là trong quá trình triển khai Chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Canada.

Thứ trưởng Stefanie Beck nhất trí hai bên cần tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao cũng như việc trao đổi đoàn ở các cấp, các ngành, khẳng định Canada sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để đưa quan hệ Đối tác toàn diện hai nước phát triển mạnh mẽ, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tham gia tích cực và hiệu quả hơn trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Hai Thứ trưởng cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông và nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, APEC, ASEAN, Cộng đồng Pháp ngữ Francophonie.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.