Quốc hội dự kiến chất vấn 2 bộ trưởng

(PLO)- Các đại biểu được đề nghị lựa chọn hai trong số ba nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn, gồm giáo dục và đào tạo, tài chính, khoa học và công nghệ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 15-5, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng đã gửi phiếu xin ý kiến các đại biểu Quốc hội về dự kiến nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9.

Các đại biểu được đề nghị lựa chọn hai trong số ba nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn.

Thứ nhất là nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nội dung dự kiến chất vấn gồm thực trạng và giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đại học gắn với yêu cầu tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc hội dự kiến chất vấn 2 bộ trưởng nhóm vấn đề chất vấn
Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng. Ảnh: PHẠM THẮNG

Cùng với đó là vấn đề đang thu hút được sự quan tâm hiện nay như việc thực hiện quy định của pháp luật về dạy thêm, học thêm; công tác bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học.

Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Y tế, VH-TT&DL, Khoa học và Công nghệ, Công an cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nhóm vấn đề hai về lĩnh vực tài chính. Nội dung dự kiến là giải pháp về công tác tài chính cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, làm mới động lực tăng trưởng cũ, xác lập, thúc đẩy động lực tăng trưởng mới.

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); Cơ chế, chính sách thúc đẩy, thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, KH&CN, Ngoại giao cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Thứ ba là nhóm vấn đề ba thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Nội dung tập trung việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền số.

Việc hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, người dân nâng cao kỹ năng số, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số; cơ chế, chính sách đẩy mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động quản lý nhà nước.

Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng. Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nội vụ, GD&ĐT, Công an, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Quốc hội sẽ chất vấn các nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm của hai bộ trưởng, trưởng ngành. Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng (hoặc Phó Thủ tướng được ủy quyền) sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thời gian chất vấn thực hiện theo quy định tại Nội quy kỳ họp Quốc hội và thông lệ các kỳ họp. Người trả lời chất vấn có thời gian không quá 5 phút để phát biểu về vấn đề chất vấn trước khi Quốc hội tiến hành chất vấn.

Mỗi lần chất vấn, đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi chất vấn trong thời gian không quá một phút. Người trả lời chất vấn trả lời trong thời gian không quá ba phút đối với mỗi câu hỏi chất vấn.

Đại biểu Quốc hội được quyền tranh luận với người trả lời chất vấn; thời gian mỗi lần tranh luận không quá hai phút.

Theo chương trình kỳ họp, phiên chất vấn được tổ chức trong thời gian 1,5 ngày (từ ngày 19-6 đến hết buổi sáng 20-6).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.