(PLO)- Công an đang xác minh và củng cố hồ sơ xử lý vụ một học sinh lớp 4 ở phường Quy Nhơn cầm đồ chơi nhỏ chạm vào thầy giáo dạy thêm tiếng Anh người nước ngoài, liền bị thầy ném đồ chơi và tát vào mặt.
(PLO)- Bộ Tư pháp kiến nghị UBND TP Hà Nội, Sở GD&ĐT TP Hà Nội khẩn trương xử lý nội dung trái pháp luật và không còn phù hợp của Quyết định 22/2013, sau đó văn bản này bị bãi bỏ.
(PLO)- Nhận mức án sơ thẩm 3 năm tù, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình nộp đơn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm với 3 lý do.
(PLO)- UBND phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) đã tạm đình chỉ hoạt động cơ sở dạy thêm liên quan vụ thầy giáo dạy toán đánh học sinh, đồng thời củng cố hồ sơ để đề xuất xử lý.
(PLO)- Quy định mới của Bộ GD&ĐT cho phép hiệu trưởng đề xuất tăng thời lượng dạy thêm với một số đối tượng học sinh, đi kèm trách nhiệm giải trình và giám sát chặt chẽ.
(PLO)- HĐXX nhận định nội dung truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật; hành vi vi phạm của cựu hiệu trưởng do nhận thức về các văn bản pháp luật về dạy thêm chưa đầy đủ chính xác...
(PLO)- Đại diện VKS cho rằng cựu hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình chủ mưu, giữ vai trò chính, lợi dụng chính sách của Nhà nước về dạy, học thêm để chiếm hưởng tiền học từ phụ huynh...
(PLO)- Cựu hiệu trưởng cho rằng nếu áp dụng máy móc mức quy định của TP Hà Nội thì không thể thực hiện được, do đó bà áp dụng mức thu dạy thêm 15.000 đồng/học sinh/tiết.
(PLO)- Cựu hiệu trưởng cho rằng cáo trạng truy tố không đúng, cáo trạng đã hình sự hóa các chỉ đạo hành chính, mức thu dạy thêm do phía phụ huynh đề xuất, thống nhất
(PLO)- Cựu hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình chỉ đạo thu tiền dạy thêm tăng 1 tỉ đồng so với quy định, chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán...
(PLO)- Cựu hiệu trưởng chỉ đạo thu tiền học thêm cao hơn mức tối đa quy định và chỉ đạo cựu kế toán trưởng để ngoài sổ sách phần chênh lệch.
(PLO)- Nhiều địa phương ở Đắk Lắk đang nợ hơn 38 tỉ đồng tiền dạy thêm giờ của giáo viên trong nhiều năm.
(PLO)- Bộ GD&ĐT đề xuất quy định giáo viên tham gia dạy thêm phải báo cáo về mối quan hệ giữa mình với chủ thể đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở dạy thêm.
(PLO)- Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 29, nhiều hiệu trưởng ủng hộ việc nới trần dạy thêm hơn 2 tiết/tuần trong "trường hợp đặc biệt", nhưng cho rằng cần quy định rõ để tránh phát sinh thủ tục hành chính.
(PLO)- Theo Bộ GD&ĐT, những nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về dạy thêm, học thêm trong Thông tư 29/2024 đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý, nhất quán với các quy định khác.
(PLO)- Bộ GD&ĐT đề xuất thay đổi một số quy định về dạy thêm, từ nới trần 2 tiết/tuần, siết minh bạch đến trao quyền quản lý trực tiếp cho cấp xã.
(PLO)- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
(PLO)- Các đại biểu được đề nghị lựa chọn hai trong số ba nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn, gồm giáo dục và đào tạo, tài chính, khoa học và công nghệ.
(PLO)- Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng Luật Nhà giáo cần có quy định để hạn chế việc giáo viên gợi ý học sinh học thêm, hoặc ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức...
(PLO)- Nhiều trường ở TP Buôn Ma Thuột dừng việc dạy thêm dưới hình thức câu lạc bộ và thông báo phụ huynh phải đón con sớm hơn.