Đề nghị bố trí kinh phí để trả nợ 38 tỉ dạy thêm giờ của giáo viên ở Đắk Lắk

(PLO)- Nhiều địa phương ở Đắk Lắk đang nợ hơn 38 tỉ đồng tiền dạy thêm giờ của giáo viên trong nhiều năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-1, ông Nguyễn Xuân Đá, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, cho biết sở đã đề nghị Sở Tài chính bố trí kinh phí, thanh toán dứt điểm tiền dạy thêm giờ cho giáo viên.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, tỉnh này có 38 xã, phường chưa thanh toán hơn 38 tỉ đồng tiền dạy thêm giờ cho giáo viên từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025.

thi-mon-ngu-van-4586-631.jpg.jpg
Ảnh minh họa

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk từng có văn bản đề nghị UBND các xã, phường cân đối từ nguồn ngân sách địa phương bố trí cho các cơ sở giáo dục trực thuộc, chi trả dứt điểm số tiền dạy thêm giờ còn nợ của giáo viên.

Trường hợp địa phương không có khả năng cân đối kinh phí, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị báo cáo lại để sở nắm bắt, có hướng xử lý.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, hiện một số địa phương có báo cáo không có khả năng cân đối kinh phí để chi trả tiền dạy thêm giờ cho giáo viên. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Tài chính xem xét, tham mưu UBND tỉnh kinh phí để thanh toán dứt điểm số tiền còn nợ này.

Theo một lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, sở sẽ họp bàn để có hướng xử lý theo quy định.

Như PLO đã thông tin, gần sáu năm qua, nhiều địa phương tại Đắk Lắk chưa thanh toán tiền dạy thêm giờ cho giáo viên trên địa bàn với số tiền hơn 38 tỉ đồng.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, nguyên nhân là các trường thực hiện dạy hai buổi/ngày nhưng định mức giáo viên không đủ theo quy định. Vì thế, để đảm bảo chương trình, nhiều giáo viên nhận dạy thêm giờ.

Tuy nhiên, ngân sách nhà nước không bố trí kinh phí chi trả cho số tiết tăng thêm này, đồng thời nguồn kinh phí chi thường xuyên tại nhiều xã, phường quá thấp nên không có khả năng thanh toán.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đề nghị các địa phương phải cân đối ngân sách để thanh toán dứt điểm số tiền nợ cho giáo viên. Trường hợp các địa phương không thể tự cân đối kinh phí thì phải báo cáo Sở Tài chính để tham mưu phương án xử lý.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạoh Đắk Lắk kiến nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh, bổ sung biên chế giáo viên còn thiếu so với định mức, nhằm chấm dứt tình trạng phải dạy bù, dạy thêm giờ kéo dài.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.