TP.HCM có bao nhiêu trường tiên tiến, hội nhập quốc tế?

(PLO)- 86 trường tiên tiến, hội nhập quốc tế tại TP.HCM sẽ thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2026-2030.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM đã phê duyệt quyết định thí điểm đối mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại TP.HCM giai đoạn 2026-2030.

trường tiên tiến
Trường Tiểu học Linh Chiểu, phường Thủ Đức là ngôi trường thực hiện mô hình tiên tiến, hội nhập quốc tế. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, có hai đối tượng thực hiện nội dung trên. Trong đó đối tượng 1 gồm các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông là đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế trên địa bàn TP.HCM.

Qua thống kê, TP.HCM hiện có 86 trường thực hiện mô hình trên, trong đó 32 trường mầm non, 31 trường tiểu học, 19 trường THCS và 4 trường THPT.

Danh sách các trường cụ thể như sau:

2658-phuluc1-danhsachdoituong1signed_205202621-hình ảnh-0.jpg
2658-phuluc1-danhsachdoituong1signed_205202621-hình ảnh-1.jpg
2658-phuluc1-danhsachdoituong1signed_205202621-hình ảnh-2.jpg
2658-phuluc1-danhsachdoituong1signed_205202621-hình ảnh-3.jpg
Danh sách các trường tại TP.HCM thực hiện mô hình tiên tiến, hội nhập quốc tế

Theo UBND TP nội dung thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động gồm 4 vấn đề.

Thứ nhất, các trường phải đổi mới công tác tổ chức và quản lý nhà trường. Cụ thể, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý trường; có hệ thống phần mềm quản lý trường, quản lý dạy học; liên thông dữ liệu với cơ sở dữ liệu ngành...

Thứ hai, trường học cần đổi mới công tác quản lý và sử dụng đội ngũ. Đơn vị được phân cấp tuyển dụng viên chức ( bao gồm tuyển dụng viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc) và thực hiện các chế độ, chính sách cho viên chức được tuyển dụng mới theo quy định. Đơn vị được ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, phân công, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ.

Thứ ba, các đơn vị đổi mới công tác tổ chức hoạt động giáo dục. Đối với trường mầm non, tổ chức hoạt động và khảo sát năng lực cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh và các môn thể thao phối hợp và các hoạt động khác.

Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, có ít nhất 95% học sinh thường xuyên tham gia hoạt động ngoại khoá. Học sinh tốt nghiệp THCS có ít nhất 90% sử dụng được tiếng Anh đạt trình độ A2 trở lên, trong đó ít nhất 30% đạt chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo trình độ tương ứng...

Thứ 4, các trường đổi mới về nguồn lực tài chính. Hằng năm được bố trí ngân sách theo lộ trình phù hợp đến khi đơn vị tự bảo đảm 100% chi thường xuyên.

Các tiêu chí để được công nhận trường tiên tiến, hội nhập

Điều kiện tổ chức và quản lý phải đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục từ mức 3 trở lên; ứng dụng CNTT trong quản lý; đảm bảo sĩ số 35 em/lớp và tỉ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày.

Đối với tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên, bộ tiêu chí đề cập ít nhất 80% giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi và chủ nhiệm giỏi. Ít nhất 80% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến; có nhân sự đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đáng chú ý, 100% giáo viên có khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp; 100% nhân sự có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng.

Về tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trường phải có phòng học riêng biệt cho môn âm nhạc, mỹ thuật, khoa học và ngoại ngữ; có nhà tập đa năng hoặc hồ bơi hoặc cả hai.....

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.