Quảng Ninh dùng 1.000 tỉ đồng để khắc phục hậu quả bão số 3

(PLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thống nhất điều chỉnh, bổ sung phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2024 để dành 1.000 tỉ đồng cho việc khắc phục hậu quả bão số 3.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị lần thứ 55 để cho ý kiến, chủ trương về một số nội dung trình Kỳ họp thứ 21 của HĐND tỉnh khoá 14 thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp thứ 21 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa 14 sẽ diễn vào ngày 23-9-2024. Kỳ họp được tổ chức nhằm xem xét, quyết nghị đối với nhiều nội dung quan trọng.

Quảng Ninh ước tính thiệt hại gần 24.000 tỉ đồng sau bão số 3
Quảng Ninh ước tính thiệt hại gần 24.000 tỉ đồng sau bão số 3

Trong đó có các cơ chế, chính sách đặc thù để khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau cơn bão số 3, bao gồm: Chính sách nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn; chính sách miễn giảm học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2024-2025; chính sách hỗ trợ một phần chi phí trục vớt phương tiện thủy đăng ký tại tỉnh Quảng Ninh bị chìm đắm do cơn bão số 3 và chính sách hỗ trợ thiệt hại về nhà ở do bão số 3.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị cho rằng đây đều là những nội dung thật sự cần thiết, cấp bách, cần phải được ban hành trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện để người dân giảm bớt một phần khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Chính vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất chủ trương ban hành các cơ chế, chính sách nêu trên để khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, cũng thống nhất điều chỉnh, bổ sung phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2024 để dành 1.000 tỉ đồng cho khắc phục hậu quả bão. Trong đó, thực hiện cơ cấu lại nhiệm vụ chi triệt để, tiết kiệm chi thường xuyên để dành 500 tỉ đồng thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh là địa phương gánh chịu hậu quả nặng nề nhất sau cơn bão số 3. Trong đó, về nhà ở, toàn tỉnh Quảng Ninh có 102.859 ngôi nhà bị tốc mái, 251 nhà bị đổ sập, 4.942 nhà bị ngập, sạt lở.

Về nông nghiệp, có 2.637 cơ sở nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, 41 tàu đánh cá bị chìm, 7.493 ha lúa, hoa màu bị đổ, ngập úng, 2.040 con gia súc và 345.217 con gia cầm bị chết, cuốn trôi, 87.798 ha rừng trồng bị gãy, đổ.

Bão số 3 cũng khiến 5.345 cột điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị gãy đổ. Khoảng 70% cây xanh đô thị bị gãy đổ, tập trung ở các địa phương: TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, thị xã Quảng Yên. Có tổng cộng 165 tàu các loại bị chìm.

Về người, tỉnh Quảng Ninh có 25 người chết, 1.609 người bị thương do bão số 3.

Con số khoảng 23.770 tỉ đồng tổng thiệt hại do bão số 3 gây ra gần bằng 60% thu ngân sách nội địa cả năm của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2023 (39.632 tỉ đồng).

Ngoài nguồn lực từ ngân sách tỉnh, tính đến ngày 17-9, Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng tiếp nhận trên 75,7 tỉ đồng ủng hộ tỉnh Quảng Ninh để khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Trong đó, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương hỗ trợ 50 tỉ đồng; các tỉnh, thành phố ủng hộ 12,7 tỉ đồng; các tập thể, cá nhân ủng hộ 13 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.