Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường 7.000 tỉ đồng sau bão số 3

(PLO)- Các doanh nghiệp bảo hiểm đã tiếp nhận khoảng hơn 9.000 vụ thiệt hại về tài sản và xe cơ giới, ghi nhận 14 trường hợp tử vong, tổng số tiền chi trả bồi thường đến nay khoảng 7.000 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), ước tính chi trả bồi thường bảo hiểm về con người và tài sản do bão số 3 và lũ lụt gây ra là khoảng 7.000 tỉ đồng. Đó là con số được báo cáo từ các doanh nghiệp bảo hiểm.

Cụ thể, tính đến ngày 12-9, các doanh nghiệp đã tiếp nhận thông tin hơn 9.000 số vụ thiệt hại về tài sản và xe cơ giới; ghi nhận 14 trường hợp tử vong, 18 vụ thuộc nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe.

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, đây mới là những con số sơ bộ ban đầu. Trong bối cảnh thiệt hại do bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra dự báo còn tăng, con số về số vụ tổn thất và giá trị chi trả bồi thường bảo hiểm vẫn chưa thống kê được toàn diện.

Ảnh hưởng nặng nề để lại sau bão số 3 và mưa lũ cũng tạo ra những khó khăn rất lớn đối với các doanh nghiệp bảo hiểm. Cơ quan quản lý cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo, giám sát, đồng hành với các doanh nghiệp bảo hiểm tăng cường bám sát địa bàn, khẩn trương có phương án hỗ trợ tốt nhất nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định đời sống, sản xuất kinh doanh cho người dân.

Trước đó, tại Công điện số 92 ngày 10-9 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Bộ Tài chính chỉ đạo, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khẩn trương thực hiện bồi thường tổn thất cho bên mua bảo hiểm bảo đảm nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời theo đúng thỏa thuận hợp đồng và quy định pháp luật.

Theo thông tin từ các doanh nghiệp bảo hiểm, ghi nhận ban đầu, ước số tiền dự kiến bồi thường bảo hiểm là rất lớn. Tới thời điểm này, Công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) đã chi trả khoảng 2.000 tỉ đồng, Bảo hiểm Bảo Việt khoảng 950 tỉ đồng, Tổng Công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC) đã chi trả khoảng 230 tỷ đồng…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.