Ngành giáo dục thiệt hại gần 1.300 tỉ đồng sau bão số 3

(PLO)- Sau bão số 3, tổng thiệt hại về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ước tính 1.260 tỉ đồng, hư hỏng 41.564 bộ sách giáo khoa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-9, Bộ GD&ĐT thông tin chính thức về thiệt hại do cơn bão số 3 và hoàn lưu bão.

Theo số liệu báo cáo của 18/26 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tính đến thời điểm ngày 16-9, tổng thiệt hại về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ước tính là 1.260 tỉ đồng, hư hỏng 41.564 bộ sách giáo khoa.

Trong đó, thiệt hại về cơ sở vật chất là 514.730 triệu đồng. Cụ thể, giáo dục mầm non thiệt hại 117.637 triệu đồng; giáo dục tiểu học thiệt hại 139.515 triệu đồng; giáo dục THCS thiệt hại 142.044 triệu đồng; giáo dục THPT thiệt hại 115.534 triệu đồng.

Về trang thiết bị dạy học, thiệt hại 745.801 triệu đồng.

Tỉnh Lào Cai chịu thiệt hại nặng nề nhất với 501.880 triệu đồng.

bão số 3.jpg
Tỉnh Lào Cai bị thiệt hại nặng nề sau bão số. (Ảnh minh họa: TT)

Cũng trong sáng nay 17-9, Bộ GD&ĐT đã thông tin về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ đối với sinh viên bị thiệt hại sau bão số 3.

Bộ GD&ĐT đánh giá cao tinh thần tương thân, tương ái, tính chủ động trong việc huy động nguồn lực, chung tay cùng cả nước hỗ trợ đồng bào, hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm.

Để tiếp tục hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ sớm ổn định việc học tập, Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện việc miễn, giảm học phí và có các chế độ hỗ trợ tài chính phù hợp với hoàn cảnh của từng sinh viên.

Đồng thời, các trường hướng dẫn sinh viên liên hệ với chính quyền địa phương, đề nghị xác nhận trường hợp gia đình có khó khăn đột xuất về tài chính để xin vay vốn tín dụng, hỗ trợ việc học tập.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.