Quảng Ninh, Hải Phòng thiệt hại gần 35.000 tỉ đồng sau bão số 3

(PLO)- Trong khi Hải Phòng ước tính thiệt hại sau bão số 3 gần 11.000 tỉ đồng thì con số này của Quảng Ninh là gần 24.000 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-9, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết thống kê đến thời điểm này, tổng thiệt hại do bão số 3 gây ra cho tỉnh Quảng Ninh khoảng 23.770 tỉ đồng.

Quảng Ninh thiệt hại gần bằng 60% thu ngân sách nội địa năm 2023

Tính đến nay, về nhà ở, toàn tỉnh Quảng Ninh có 102.859 ngôi nhà bị tốc mái, 251 nhà bị đổ sập, 4.942 nhà bị ngập, sạt lở.

Quảng Ninh thiệt hại gần 24.000 tỉ đồng sau bão số 3
Quảng Ninh thiệt hại gần 24.000 tỉ đồng sau bão số 3. Ảnh: NGỌC SƠN

Về nông nghiệp, có 2.637 cơ sở nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, 41 tàu đánh cá bị chìm, 7.493 ha lúa, hoa màu bị đổ, ngập úng, 2.040 con gia súc và 345.217 con gia cầm bị chết, cuốn trôi, 87.798 ha rừng trồng bị gãy, đổ.

Bão số 3 cũng khiến 5.345 cột điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị gãy đổ. Khoảng 70% cây xanh đô thị bị gãy đổ, tập trung ở các địa phương: TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, thị xã Quảng Yên. Có tổng cộng 165 tàu các loại bị chìm.

Về người, tỉnh Quảng Ninh có 25 người chết, 1.609 người bị thương do bão số 3.

Con số khoảng 23.770 tỉ đồng tổng thiệt hại do bão số 3 gây ra gần bằng 60% thu ngân sách nội địa cả năm của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2023 (39.632 tỉ đồng).

Hiện tỉnh Quảng Ninh đang tập trung rà soát, thống kê các thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ gây ra; phân loại các đối tượng bị ảnh hưởng để thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại.

quang-ninh-hai-phong-thiet-hai-bao-nhieu-sau-bao-so-3-1.jpg
TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã phát động chiến dịch cao điểm 7 ngày làm vệ sinh môi trường sau bão số 3. Ảnh: NGỌC SƠN

Tỉnh cũng tập trung xây dựng một số cơ chế chính sách hỗ trợ riêng có của tỉnh; trong đó tập trung vào các đối tượng bảo trợ xã hội, miễn giảm học phí, bổ sung tiền vào ngân hàng chính sách xã hội để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; sửa chữa nhà ở… Đồng thời, tỉnh cũng rà soát, điều chỉnh và tổ chức thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2024 của tỉnh đảm bảo phù hợp với thực tiễn; phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng đạt 2 con số trong năm 2024.

Để sớm phục hồi, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy đề xuất với Chính phủ cho phép bổ sung đối tượng là doanh nghiệp sản xuất, chế biến lâm sản, thủy sản được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 02/2017; chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu cho khoanh, giãn nợ theo hướng được áp dụng đối với ngành du lịch, dịch vụ, thương mại, công nghiệp; chỉ đạo ngân hàng thương mại có chính sách giảm lãi suất; chính sách cho các hộ nuôi trồng thủy sản, hộ trồng rừng vay vốn. Đề nghị cho tăng vốn điều lệ cho các doanh nghiệp lâm nghiệp, miễn tiền thuê đất đối với doanh nghiệp lâm nghiệp và hộ nuôi trồng thủy sản trên biển...

Hải Phòng bị “thổi bay” gần 25% thu ngân sách nội địa năm 2023

Đối với Hải Phòng, theo thống kê của UBND TP, ước tính tổng thiệt hại gần 11.000 tỉ đồng.

Cụ thể, bão số 3 làm 2 người chết, 65 người bị thương, 102.870 nhà ở và 94 công trình quốc phòng hư hại, hơn 82.000 cây xanh gãy đổ.

nhung-hinh-anh-hoang-tan-dau-tien-ve-cat-ba-sau-bao-so-3-17.jpg
Một góc trung tâm du lịch Cát Bà ( huyện Cát Hải, Hải Phòng) sau khi cơn bão số 3 quét qua. Ảnh: NGỌC SƠN

Ngành nông nghiệp thiệt hại nặng nhất, gần 6.000 tỉ đồng. Trong đó, tổng diện tích cây trồng bị ảnh hưởng hơn 35.000 ha (tương đương 2.800 tỉ đồng), tổng diện tích rừng bị thiệt hại hơn 3.300 ha (450 tỉ đồng), chăn nuôi ước thiệt hại 460 tỉ đồng, thủy lợi 61 tỉ đồng, thủy sản 1.160 tỉ đồng.

Ước tính tổng thiệt hại là 10.820 tỉ đồng, gần bằng 25% thu ngân sách nội địa của TP năm 2023 (43.466 tỉ đồng).

Để sớm khắc phục hậu quả của bão số 3, Thành ủy Hải Phòng giao Ban cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo huy động mọi nguồn lực, cắt giảm, giãn hoãn các nhiệm vụ chưa thực sự cấp thiết.

Trong đó, khẩn trương phân bổ kinh phí để các cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học sửa chữa, khắc phục hậu quả. Sở Xây dựng, Văn phòng UBND TP Hải Phòng triển khai các thủ tục đề xuất, thẩm định và trình khẩn cấp, trên tinh thần ưu tiên cao nhất.

cay-xanh-van-la-liet-tren-pho-sau-bao-so-3-hai-phong-huy-dong-tong-luc-cac-luc-luong-giai-phong-giao-thong-12.jpg
Hải Phòng đang nhanh chóng thực hiện các giải pháp để hồi phục sau cơn bão số 3. Ảnh minh họa: NGỌC SƠN

Đồng thời, có giải pháp hỗ trợ nông dân thiệt hại sản xuất, nông nghiệp sau bão. Sở Công Thương, Sở Xây dựng TP Hải Phòng đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, xử lý không để tăng giá vật liệu xây dựng và bảo đảm bình ổn giá và nguồn cung lương thực, thực phẩm cho người dân.

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hải Phòng chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, như: cơ cấu lại thời gian trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất cho những khách hàng bị ảnh hưởng bão….

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.