Quận Ba Đình dự kiến sắp xếp thành 3 phường

(PLO)- Quận Ba Đình, Hà Nội đang tiến hành lấy ý kiến nhân dân về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn quận, trong đó quận này dự kiến sắp xếp tổ chức lại các phường hiện có thành 3 phường mới, gồm: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin từ UBND quận Ba Đình, quận này đang tiến hành lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện theo hướng dẫn của TP Hà Nội, quận đã chỉ đạo các phường thành lập Tổ lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường trên địa bàn tại tổ dân phố.

Tổ lấy ý kiến trên địa bàn quận sẽ phân công cho các thành viên đến các hộ gia đình phát phiếu lấy ý kiến cho cử tri đại diện hộ gia đình để lấy ý kiến. Thời gian hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn quận Ba Đình chậm nhất ngày 21-4.

Hiện quận Ba Đình có 13 phường. Quận này dự kiến thành lập 3 phường mới gồm Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ từ 12 phường hiện tại (Quán Thánh, Trúc Bạch, Điện Biên, Đội Cấn, Cống Vị, Liễu Giai, Vĩnh Phúc, Ngọc Hà, Thành Công, Giảng Võ, Ngọc Khánh, Kim Mã).

Riêng đối với phường Phúc Xá, dự kiến được sáp nhập với các đơn vị hành chính cấp xã của các quận khác để hình thành đơn vị hành chính cấp xã mới.

Quận Ba Đình dự kiến sắp xếp thành 3 phường
Trụ sở Quận uỷ - HĐND - UBND quận Ba Đình. Ảnh: Cổng thông tin điện tử quận Ba Đình.

Trước đó, tại hội nghị tiếp xúc với cử tri quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm chiều 17-4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP sẽ bám sát nguyên tắc của Trung ương là phải giảm 60-70% số xã phường, nhưng cũng sẽ tính tới thực tiễn của Thủ đô.

Theo đó, sẽ có những đơn vị xã, phường mới được gộp từ 3 - 4 đơn vị cấp xã, để đảm bảo giảm 60-70% so với số xã phường hiện có (toàn Hà Nội có 526 xã, phường).

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng tính thành lập các xã phường mới căn cứ vào thực tiễn của thủ đô như: Là nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương; nơi hội tụ văn hóa, hồn thiêng sông núi; nơi có khu công nghệ cao Hòa Lạc; hay như khu hồ Tây liên quan tới 8 phường quản lý

"Những đặc thù này cũng sẽ được nghiên cứu sắp xếp cho hợp lý nhất, tối ưu nhất, để chính quyền cấp xã trở thành cơ quan gần dân nhất, đảm bảo không gian phát triển và tiện lợi trong công tác quản lý sau này", Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.