Hà Nội lên kế hoạch xử lý tài sản, trụ sở công sau sắp xếp bộ máy

(PLO)- UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị của thành phố sớm có phương án xử lý tài sản, trụ sở công sau sắp xếp bộ máy, đồng thời thu hồi tài sản công, đất đai... để lãng phí, thất thoát.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Hà Nội vừa có công văn 217/UBND-KTTH về việc thực hiện Công điện số 125/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến lĩnh vực quản lý tài sản công.

Xử lý trụ sở công sau sắp xếp bộ máy

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương của TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý, khẩn trương giải quyết đối với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và tài sản công khác dôi dư theo đúng quy định, công khai, minh bạch.

tru-so-cong-lang-phi.jpg
Khuôn viên, trụ sở của Đài phát thanh truyền hình Hà Tây cũ (số 32 Tô Hiệu) bị bỏ hoang, xuống cấp nhiều năm nay. Ảnh: Trọng Phú

Mục tiêu là để kịp thời xử lý, khai thác các tài sản công, trụ sở làm việc dôi dư, không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích, góp phần chống lãng phí, thất thoát, tăng cường khai thác nguồn lực từ tài sản công.

Trong đó, công văn chỉ rõ công tác tổ chức thực hiện xử lý tài sản công trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt được thực hiện theo quy định của pháp luật về tài sản công, hướng dẫn của Bộ, ngành liên quan.

Định kỳ ngày 20 tháng cuối quý trong năm 2025, các Sở, ban, ngành, đơn vị, UBND quận, huyện, thị xã có cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc đối tượng sắp xếp, tinh gọn bộ máy báo cáo kết quả sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư (nếu có) với UBND TP (thông qua Sở Tài chính).

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu thường xuyên kiểm tra, rà soát các tài sản công, trụ sở được giao để kịp thời phát hiện tài sản công không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích để đưa vào xử lý, khai thác theo quy định của pháp luật.

Nghiêm cấm hành vi sử dụng xe ô tô công, tài sản công vào các mục đích cá nhân, trái với quy định của pháp luật, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết, sự kiện quan trọng.

Xử lý dứt điểm trụ sở công để lãng phí

Đối với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và tài sản công khác chưa có quyết định xử lý của cơ quan, người có thẩm quyền, cần sớm rà soát, lập phương án xử lý.

Đặc biệt tập trung vào các trường hợp dôi dư không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích để quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định xử lý theo quy định, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát tài sản của Nhà nước.

tru-so-cong-bo-hoang.jpg
Toà nhà số 30 Tô Hiệu (Hà Đông), thuộc VKSND Tối cao để hoang, xuống cấp nhiều năm. Ảnh: TRỌNG PHÚ

UBND TP Hà Nội giao Sở TN&MT, Sở QHKT, Sở Xây dựng, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch, xác định giá đất, thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Đồng thời phối hợp với Sở Tài chính trong quá trình báo cáo UBND TP Hà Nội phê duyệt hoặc tham gia ý kiến với Bộ ngành Trung ương về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn.

Giao Sở Tài chính chủ trì, đôn đốc đơn vị liên quan tham mưu UBND TP Hà Nội tham gia ý kiến về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý theo thẩm quyền và quy trình quy định, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

UBND TP Hà Nội cũng giao Sở TN&MT chủ trì tham mưu quyết định thu hồi để xử lý đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai, không thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm dẫn tới chậm xử lý nhà, đất công, gây lãng phí, thất thoát.

Với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và tài sản công khác đã có quyết định xử lý của cơ quan, người có thẩm quyền, UBND TP Hà Nội yêu cầu tổ chức xử lý theo đúng thời hạn quy định. Trong đó cần lưu ý việc bàn giao, tiếp nhận tài sản công đã có quyết định thu hồi, chuyển giao, điều chuyển, thực hiện bán, chuyển nhượng tài sản.

Với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp có quyết định thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý thì khẩn trương tiếp nhận, lập, phê duyệt, tổ chức thực hiện phương án xử lý, khai thác theo quy định của pháp luật.

Với tài sản công khác thuộc trường hợp không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả, UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.