Hà Nội chưa xem xét hỗ trợ cán bộ nghỉ việc sớm do sắp xếp bộ máy

(PLO)- HĐND TP Hà Nội chưa xem xét nội dung chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ hưu sớm do sắp xếp bộ máy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-2, Văn phòng HĐND TP Hà Nội đã có thông báo về nội dung chương trình kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 21) của HĐND TP Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày mai (25-2).

Thông báo cho biết chương trình kỳ họp chuyên đề có sự thay đổi so với chương trình dự kiến trước đó.

Cụ thể, nội dung chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức về hưu sớm do sắp xếp bộ máy sẽ được rút lại, trình vào kỳ họp sau.

Thông báo cho hay vào ngày 10-2, UBND TP Hà Nội có Tờ trình 19 trình Thường trực HĐND TP Hà Nội về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND TP về chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thuộc TP Hà Nội theo Nghị định 178/2024.

Hà Nội chưa xem xét hỗ trợ cán bộ nghỉ việc sớm do sắp xếp bộ máy
Tại kỳ họp chuyên đề vào ngày mai 25-2, HĐND TP Hà Nội chưa xem xét nội dung chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức xin về hưu sớm do sắp xếp bộ máy.

Ngày 11-2, Thường trực HĐND TP Hà Nội đã có văn bản chấp thuận chủ trương xây dựng nghị quyết của HĐND TP theo trình tự thủ tục rút gọn để trình kỳ họp chuyên đề tháng 2-2025 (sẽ diễn ra vào ngày mai, 25-2)

Ngày 18-2, HĐND TP Hà Nội đã có thông báo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 21) HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có dự kiến sẽ xem xét nội dung này.

Tuy nhiên, ngày 13-2, Đảng ủy Chính phủ có tờ trình báo cáo Bộ Chính trị về việc đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Nghị định 178 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

“Hiện nay, Chính phủ đã có dự thảo Nghị định về sửa đổi, bổ sung Nghị định 178. Do vậy, để đảm bảo đồng bộ theo quy định của pháp luật, UBND TP Hà Nội đã báo cáo Thường trực HĐND TP Hà Nội cho phép lùi thời gian trình Nghị quyết sang kỳ họp tiếp theo của HĐND TP” - thông báo của HĐND TP Hà Nội nêu.

Tại kỳ họp tới, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét chín nội dung thuộc thẩm quyền, gồm:

Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính thuộc UBND TP.

Nghị quyết về biên chế và chỉ tiêu hợp đồng lao động khối chính quyền thành phố Hà Nội năm 2025; Nghị quyết về việc giao, điều chỉnh, bổ sung dự toán Ngân sách nhà nước cho các cơ quan, đơn vị khi thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy theo quy định của pháp luật; Nghị quyết Bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Nghị quyết về ban hành các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn; Nghị quyết bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2025 trên địa bàn; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của TP;

Xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo quy định tại Nghị định 73/2024 đối với các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên thực hiện thí điểm đặt hàng cung cấp dịch vụ giáo dục sử dụng ngân sách nhà nước TP Hà Nội.

Kỳ họp cũng sẽ xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.