Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không để đau thương, tổn thất xảy ra nữa

(PLO)- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh phải nghiêm túc tiếp thu để khắc phục các bất cập, hạn chế trong phòng chống dịch COVID-19, không để đau thương, tổn thất lớn xảy ra nữa…

Chiều 10-11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham gia trả lời các ý kiến của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ông nhấn mạnh dù đến nay dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng cuộc chiến chống COVID-19 vẫn đang tiếp diễn vì những ngày gần đây số ca nhiễm vẫn tăng.

Phó Thủ tướng đồng ý với ý kiến của các ĐBQH về những bất cập, hạn chế trong công tác phòng chống dịch. Trong đó có những bất cập mới nảy sinh khi chống dịch như hệ thống y tế bị quá tải, có những bất cập đã tồn tại lâu trong quản lý, điều hành xã hội nói chung.

“Tất cả ý kiến đó, chúng ta phải nghiêm túc tiếp thu để khẩn trương khắc phục. Chúng ta không thể để một đợt dịch gây đau thương, tổn thất lớn như vừa xảy ra” - Phó Thủ tướng nói và cho rằng đợt dịch vừa qua, toàn bộ lực lượng tuyến đầu, hệ thống chính trị địa phương… tại các tỉnh vùng dịch phía Nam đã vô cùng vất vả và thực sự bị quá tải.

“Có phường ở Bình Dương tôi đến có 18.500 người nhiễm. Tôi vẫn nói một tỉnh ngoài này, nếu có 1.000 người nhiễm thôi chúng ta đã thấy thế nào rồi trong khi có những phường lên đến 18.500 người nhiễm” - ông nói và cho biết tại ĐBSCL số người nhiễm ít nhưng căng hơn dây đàn vì chưa có vaccine, hệ thống y tế rất yếu.

Cùng với đó là làn sóng người rời TP.HCM và các tỉnh vùng dịch phía Nam cũng khiến công tác phòng chống dịch gặp khó khăn, có những đêm phải giải quyết hàng trăm nghìn trường hợp.

“Giải quyết thông thoáng cho đi cũng không được vì hôm sau bà con sẽ về nhiều hơn mà giữ bà con lại thì… Day dứt lắm các đồng chí ạ. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đều vô cùng day dứt, không có ai yên lòng được đâu” - ông nói.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh một số giải pháp cần phải làm để giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19. Đầu tiên là nhanh chóng phủ vaccine mũi cho các tỉnh có tỉ lệ tiêm thấp nhằm hạn chế những ca nhiễm nặng. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Phó Thủ tướng cho hay theo báo cáo của Bộ Y tế, để tiêm đủ hai mũi cho người lớn, khu vực miền Bắc còn thiếu 23 triệu liều. Tuần thứ 4 tháng 11 này sẽ phân đủ cho toàn bộ các tỉnh phía Bắc.

Các tỉnh miền Trung cần thêm 5 triệu liều, tuần thứ 3 tháng 11 sẽ đủ hết. Các tỉnh Tây Nguyên cần 2,5 triệu liều, tuần thứ 2 tháng 11 sẽ đủ hết. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam nói chung còn thiếu 4 triệu liều, trong tuần này cũng sẽ đủ hết.

“Bây giờ chúng ta tiêm, tiêm và tiêm. Tiêm cho thật an toàn. Trước đây chúng ta phải đắn đo là đối tượng nào, bây giờ tiêm gọn từng nơi, từng cụm một” - Phó Thủ tướng nói và nhấn mạnh tiếp tục phải thực hiện nghiêm quy định 5K, cũng như các quy định, biện pháp phòng chống dịch.

Cùng với đó là phải thực hiện giám sát y tế nghiêm ngặt, trong đó có câu chuyện xét nghiệm. Theo đó, Chính phủ sẽ mua tập trung kit với giá rẻ hơn, điều quan trọng là giá rẻ hơn. Đồng thời thực hiện cách ly theo phương thức mới, để thực sự thực hiện trạng thái “bình thường mới” như các nước châu Âu đang làm.

Biện pháp tiếp theo là sẵn sàng thuốc điều trị COVID-19 để điều trị sớm, điều trị tại nhà; tiếp tục giám sát với người có bệnh nền, người cao tuổi và trẻ dưới 12 tuổi…

Bên cạnh đó là quán triệt, tập huấn, luyện tập năng lực chỉ huy, điều hành, phối hợp giữa tất cả các lực lượng phòng chống dịch để không xảy ra lúng túng trong ứng phó với tình trạng dịch bùng phát, tránh được tổn thất, thiệt hại...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.