TP.HCM: Kết quả khảo sát phụ huynh về tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi

(PLO)- Kết quả khảo sát sự đồng thuận của phụ huynh học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi, cho thấy khối mầm non có 60,49% phụ huynh đồng thuận; khối tiểu học là 81,19% và khối THCS là 87,68%.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chiều 17-3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM đã tổ chức họp báo định kỳ thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.
Liên quan đến việc chuẩn bị tiêm vaccine cho trẻ em, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, thông tin về kết quả khảo sát sự đồng thuận của phụ huynh học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi được tổng hợp từ các phòng giáo dục.

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM trả lời tại họp báo. Ảnh: TÁ LÂM

Cụ thể, khối mầm non có 60,49% phụ huynh học sinh đồng thuận; khối tiểu học có 81,19% phụ huynh học sinh đồng thuận; khối THCS có 87,68% phụ huynh học sinh đồng thuận.

Theo ông Trọng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM sẽ tiếp tục chuẩn bị một cách tốt nhất để sẵn sàng khi có kế hoạch tiêm vaccine cho học sinh trong độ tuổi này. Đồng thời sẽ tổ chức tuyên truyền thông tin lợi ích của việc tiêm vaccine phòng COVID-19 để tạo sự đồng thuận đối với phụ huynh học sinh.

Trả lời câu hỏi nếu học sinh không tiêm vaccine thì có bị hạn chế về việc học hay không, ông Trọng khẳng định, từ trước đến nay, không có việc trẻ em không tiêm vaccine phòng COVID-19 thì không được đến trường. Tuy nhiên, đối với học sinh chưa tiêm vaccine thì cần có những biện pháp để bảo vệ sức khỏe cho các em tốt nhất. 

Trước đó, hôm 15-3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế đang lập kế hoạch, lên phương án tiêm vaccine cả về nhân lực, cơ sở hạ tầng để sẵn sàng tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi và kể cả phương án tiêm mũi thứ 4 đối với người có bệnh nền và một số đối tượng cần bảo vệ.
Hiện Bộ Y tế đang giao cho các cơ quan chuyên môn, hội đồng khoa học, các chuyên gia để đánh giá, nghiên cứu một cách thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học, hiệu quả để phù hợp với từng giai đoạn. Sẽ phân tích các yếu tố nguy cơ về những lợi ích và rủi ro để từ đó triển khai tiêm cho những đối tượng này.
Theo khảo sát do Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (Bộ Y tế) thực hiện trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố hôm 9-2 với hơn 415.000 phụ huynh có con dưới 12 tuổi tham gia cuộc khảo sát về việc tiêm vaccine COVID-19 cho con, trong đó 60,6% đồng ý tiêm, 1,9% không đồng ý, 29,1% cân nhắc, 7,6% đồng ý nếu bắt buộc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.