Người dân đi lại ở 19 tỉnh, thành phía Nam không phải xét nghiệm

(PLO)- Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, quy định không yêu cầu xét nghiệm ở những vùng tương đồng với nhau. Ví dụ đối với 19 tỉnh, thành phía Nam đi lại nội bộ trong vùng thì không phải xét nghiệm. 

Sáng 10-11, Quốc hội đã thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn về nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

Đại biểu (ĐB) Tạ Văn Hạ (đoàn Quảng Nam) nêu ngoài vấn đề về giá xét nghiệm thì cử tri rất quan tâm đến việc nhiều địa phương yêu cầu xét nghiệm và thời gian xét nghiệm lại. 

“Thời gian qua, nhiều địa phương quy định yêu cầu phải xét nghiệm lại trong thời gian 72 tiếng, có nơi quy định 48 tiếng, thậm chí có nơi 24 tiếng. Một anh tài xế trong một tuần phải thực hiện xét nghiệm ba lần. Ngoài việc tốn kém về tài chính thì còn gây tốn kém về thời gian. Xin bộ trưởng cho biết tại sao có sự khác nhau này, và bộ có hướng dẫn chung thống nhất nào không và chuẩn của nó bao nhiêu ngày thì phải xét nghiệm lại” - ĐB Hạ đặt câu hỏi

ĐBQH Tạ Văn Hạ (Quảng Nam)

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định đối với COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm thì chỉ có xét nghiệm mới phát hiện được có nhiễm hay không. Riêng với COVID-19, có tới 80% người nhiễm không có triệu chứng. Vì vậy, tổ chức y tế thế giới (WHO) liên tục khuyến cáo với các nước là phải xét nghiệm, xét nghiệm và xét nghiệm. Đây là điều mà tất cả các nước đã thực hiện.

Về thời gian có giá trị trong xét nghiệm, Bộ trưởng Y tế cho hay hầu hết các nước đều lấy mốc 72 giờ đối với người nhập cảnh, hoặc xuất cảnh. Tại Việt Nam có giai đoạn cũng lấy mốc 72 giờ đối với một số trường hợp.

Về tần xuất xét nghiệm, theo ông Long thời gian trước Bộ Y tế, Bộ GTVT và các bộ cũng đã có hướng dẫn xét nghiệm đối với những người đi từ vùng dịch (vùng cách ly phong toả) ra bên ngoài mới phải thực hiện xét nghiệm.

Quy định không yêu cầu xét nghiệm ở những vùng tương đồng với nhau. Ví dụ đối với 19 tỉnh, thành phía Nam đi lại nội bộ trong vùng thì không phải xét nghiệm nhưng từ đó đi ra khu vực khác thì phải thực hiện xét nghiệm. 

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long

“Tuy nhiên sau này khi chúng ta thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế thì đã nêu rõ không yêu cầu người dân xét nghiệm khi đi lại. Chúng tôi cũng xin báo cáo chúng ta chỉ xét nghiệm đối với người dân đi từ vùng dịch trở về.

Việc xét nghiệm đó là cơ quan y tế phải thực hiện chứ không phải là yêu cầu người dân phải trình kết quả xét nghiệm. Chúng ta phải nhận cái khó về chúng ta, không nên đẩy cái khó cho người dân” - Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh.

Theo đó, ông Long cho biết Bộ Y tế đã đưa ra Quyết định 4800 không yêu cầu người dân xét nghiệm. Khi xét nghiệm cũng thực hiện trọng tâm, trọng điểm theo địa bàn nguy cơ, nhóm nguy cơ cao. Tần xuất xét nghiệm phụ thuộc đánh giá nguy cơ của các địa phương, thường là bảy ngày, có nơi 14 ngày.

“Bây giờ chúng ta cũng không yêu cầu là phải xét nghiệm trong vòng 72 giờ nữa. Chỉ khi đi ra nước ngoài hoặc đi từ vùng có dịch về thì mới có yêu cầu như vậy” - Bộ trưởng Y tế khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.