Phó Thủ tướng: Nâng cao 'sức đề kháng' cho cán bộ, đảng viên để 'miễn dịch' với thông tin xấu độc

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tập trung tuyên truyền nhanh, chính xác thông tin chính thống và tăng cường 'sức đề kháng' của cán bộ, đảng viên để có khả năng 'miễn dịch' với thông tin xấu độc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ chủ trì hội nghị lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả hoạt động thời gian qua, định hướng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và xin ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo về một số kế hoạch lớn, quan trọng liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ được thành lập theo quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Ngay sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo đã xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động, xác định rõ vai trò, chức năng, trách nhiệm của từng thành viên và bộ phận giúp việc.

Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý thông tin sai trái, thù địch liên quan đến Chính phủ, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những vấn đề nhạy cảm được dư luận quan tâm, nhất là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, an toàn thực phẩm, lừa đảo trên không gian mạng.

Đặc biệt, công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất - kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tập trung tuyên truyền nhanh, chính xác thông tin chính thống và đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tập trung tuyên truyền nhanh, chính xác thông tin chính thống và đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Ảnh: VGP

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ thực hiện Kết luận số 89-KL/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới;

Thành lập các đội ngũ nhằm chuyên môn hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ theo đúng yêu cầu trong tình hình mới; kế hoạch xây dựng các kênh truyền thông của Ban Chỉ đạo trên nền tảng mạng xã hội, hạ tầng số. Qua đó chủ động chiếm lĩnh không gian mạng, lan tỏa thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ tinh thần bao trùm 10 nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Đó là, phủ xanh thông tin tích cực, tăng cường sức đề kháng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đấu tranh sắc sảo với các luận điệu xấu; phải làm sao tăng cường tuyên truyền những thông tin chính thống nhanh, kịp thời.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao "sức đề kháng" cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, tỉnh táo, sáng suốt khi sử dụng mạng xã hội, có khả năng "miễn dịch" với thông tin xấu độc.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, đấu tranh phản bác với luận điệu xấu phải có lực lượng có chuyên môn. Xây dựng đội ngũ cộng tác viên, chuyên gia rộng, sắc sảo, vừa có bản lĩnh, vừa nắm chắc vấn đề, vừa phải thạo công nghệ.

Ông đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nghiên cứu có chính sách đãi ngộ, bảo vệ, đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng này, bởi đây là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng.

Nhấn mạnh gần đến Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I và Đại hội lần thứ XIV của Đảng- là thời điểm vô cùng quan trọng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu rõ: Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ và Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong Đảng bộ Chính phủ tiếp tục nâng cao chất lượng, bám sát chỉ đạo, định hướng.

Cùng với đó, xây dựng cơ chế phát hiện, xử lý, lan tỏa thông tin; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là trong các vụ việc phức tạp, nhạy cảm được dư luận quan tâm.

Cần tiếp tục tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Đảng bộ Chính phủ. Tăng cường công tác truyền thông chính sách, thông tin tích cực, những câu chuyện truyền cảm hứng, điển hình tiên tiến, các bài viết lý luận, thực tiễn có chiều sâu, phản bác mạnh mẽ những luận điệu sai trái.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.