Sớm thống nhất khoảng cách an toàn dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

(PLO)- Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm thống nhất quy định khoảng cách an toàn khu dân cư tại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-8, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng cho các dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

điện hạt nhân ninh thuận.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra thực địa dự án ngày 24-7. Ảnh: Đ.C

Khẩn trương thống nhất quy định về khoảng cách an toàn

Trước đó, ngày 24-7, sau khi đi kiểm tra thực tế địa điểm xây dựng các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và Ninh Thuận 2 tại tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng.

Thông báo kết luận nêu: để đảm bảo tiến độ triển khai dự án, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã chỉ đạo Bộ Công Thương chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp – năng lượng Quốc gia Việt Nam tích cực đàm phán với đối tác các hiệp định liên chính phủ về hợp tác đầu tư dự án các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Trong đó, phấn đấu hoàn thành đàm phán đối với dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 trong tháng 8-2025 và Ninh Thuận 2 hoàn thành chậm nhất trong tháng 5-2026.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan liên quan rà soát kỹ các vấn đề cần điều chỉnh, ngoài đề nghị điều chỉnh tên gọi (tỉnh Ninh Thuận).

Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát các quy định của pháp luật, các hướng dẫn an toàn mới nhất của IAEA, các quy định, thông lệ quốc tế, thống nhất quy định về khoảng cách an toàn khu dân cư.

Sẽ tách dự án tái định cư thành dự án độc lập

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, để có cơ sở bố trí vốn, thực hiện giải phóng mặt bằng, cần thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án thành phần theo quy định của pháp luật về đầu tư công, dẫn đến mất nhiều thời gian, không bảo đảm tiến độ hoàn thành trong năm 2025. Bên cạnh đó, có thể phát sinh nhiều chi phí, tăng tổng mức đầu tư.

z6876414106705_b46182e89b8c2a4205ce7e4275add69a.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: H.H

Do đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất tách nội dung giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập; giao tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, quy định pháp luật. Từ đó, sớm triển khai dự án, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Về đề xuất của tỉnh, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, tỉnh Khánh Hòa, các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu việc xây dựng nghị quyết của Chính phủ về tách nội dung di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận thành dự án độc lập và giao tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực hiện theo thẩm quyền và quy định pháp luật, báo cáo Chính phủ trước ngày 10-8.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp bộ ngành, địa phương rà soát cơ sở pháp lý, cấp thẩm quyền quyết định việc bãi bỏ quyết định số 1504 ngày 28-8-2013 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 30-7.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa rà soát tổng số vốn phục vụ di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng cho các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, đề xuất nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10-8.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.