Tăng cường cán bộ biệt phái làm công tác bồi thường, tái định cư dự án điện hạt nhân

(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ biệt phái cán bộ thực hiện công tác bồi thường, tái định cư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-8, trao đổi với PLO, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu việc tăng cường cán bộ cho các xã Vĩnh Hải, Phước Dinh để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Tăng cường cán bộ biệt phái thực hiện giải phóng mặt bằng

Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, cho biết chính quyền địa phương đã đề xuất UBND tỉnh biệt phái cán bộ hỗ trợ địa phương công tác giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

điện hạt nhân 00.jpg
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa kiểm tra thực địa dự án điện hạt nhân tại xã Vĩnh Hải. Ảnh: B.A

Theo ông Nguyễn Văn Quế, xã Vĩnh Hải được giao nhiệm vụ tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Tuy nhiên, công tác kiểm kê, đo đạc để bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án trước đây được giao cho Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải cũ. Sau khi kết thúc chính quyền cấp huyện, ban quản lý này lại thuộc phường Ninh Chữ.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải nói xã được giao nhiệm vụ nhưng không có cán bộ từng tham gia công tác kiểm kê trên. Mặt khác, hiện nay cơ quan thẩm quyền đang rà soát hồ sơ để thành lập ban quản lý cấp phường, xã. Vì vậy, đội ngũ cán bộ xã thiếu, không có chuyên môn sâu về lĩnh vực giải phóng mặt bằng.

Để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, UBND xã Vĩnh Hải có văn bản kiến nghị điều động các cán bộ Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải cũ về phối hợp xã Vĩnh Hải để tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Cũng theo ông Quế, ngoài nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 đang rất gấp, chính quyền địa phương còn quản lý về du lịch rất lớn với các điểm du lịch nổi tiếng như vịnh Vĩnh Hy, vườn quốc gia Núi Chúa, vườn nho Thái An…

UBND xã Vĩnh Hải đã kiến nghị UBND tỉnh biệt phái cán bộ sở ngành về hỗ trợ chính quyền địa phương, nhất là cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường trong công tác thẩm định, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân.

"Trước mắt, xã Vĩnh Hải cần cán bộ biệt phái có chuyên môn thẩm định giá đất để đảm bảo thời hạn bàn giao mặt bằng cho dự án vào cuối năm 2025”- ông Quế đề xuất.

Rà soát việc thành lập trung tâm quỹ đất xã

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết UBND tỉnh đã giao Trung tâm Quỹ đất Nam Khánh Hòa tiếp nhận các cán bộ của Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải cũ. Sau đó, các cán bộ này được điều động về hỗ trợ xã Vĩnh Hải trong công tác giải phóng mặt bằng.

nhà máy điện hạt nhân 4.jpg
Xã Vĩnh Hải đã cơ bản hoàn thành kiểm kê đất đai tại dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Ảnh: H.H

"UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Nội vụ rà soát lại toàn bộ nhu cầu các xã để lập đề án thành lập trung tâm quỹ đất của xã theo đúng quy định"- ông Hoàng thông tin.

Theo báo cáo của UBND xã Vĩnh Hải, đến nay, công tác kiểm kê giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 đã hoàn thành.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương rà soát lại do kiểm kê theo hồ sơ từ năm 2015. Sau 10 năm, số liệu đo đạc trên cần được rà soát lại.

“Thực tế thì sau 10 năm, người dân có biến động về đất đai. Do đó, chúng tôi phải rà soát, kiểm kê lại đảm bảo việc biến động đúng với quy định pháp luật, tránh trường hợp lợi dụng chính sách đặc thù bồi thường hỗ trợ, tái định cư cho dự án điện hạt nhân”- ông Quế nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.