Ông Vũ Chiến Thắng được bổ nhiệm lại làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ

(PLO)- Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại ông Vũ Chiến Thắng làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ; quyết định bổ sung năm thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-8, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định bổ nhiệm lại ông Vũ Chiến Thắng giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 21-8-2025.

Ông Vũ Chiến Thắng sinh năm 1967, quê ở Nghệ An. Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ từ năm 2020.

Ông Vũ Chiến Thắng được bổ nhiệm lại làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ
Ông Vũ Chiến Thắng được bổ nhiệm lại làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: VGP

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách các lĩnh vực công tác tổ chức, biên chế; văn phòng; hội và tổ chức phi chính phủ; hợp tác quốc tế.

Ông Thắng còn có nhiệm vụ phối hợp với tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội và xử lý, giải quyết những vấn đề về phân cấp, phân quyền; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Hiện nay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ là bà Phạm Thị Thanh Trà và các Thứ trưởng gồm ông Vũ Chiến Thắng, ông Trương Hải Long, ông Cao Huy, bà Nguyễn Thị Hà, ông Nguyễn Văn Hồi, ông Nguyễn Mạnh Khương.

. Trước đó, Thủ tướng cũng đã có quyết định bổ sung năm thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách. Những người này gồm ông Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Lê Nam Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT; ông Nguyễn Anh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương; ông Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; ông Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

p4-dai-su-pham-quang-vinh.jpg
Ông Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, được bổ sung làm thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách.

Hội đồng Tư vấn chính sách là tổ chức tư vấn, có chức năng nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng Chính phủ trong quản lý, chỉ đạo, điều hành về phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiệm vụ của Hội đồng là nghiên cứu, tư vấn với Thủ tướng Chính phủ về các chiến lược, kế hoạch, đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong trung hạn và dài hạn; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

Hội đồng còn có nhiệm vụ phân tích, dự báo, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chiến lược, đề án, chính sách phát triển kinh tế. Trên cơ sở đó tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Đồng thời, tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp, biện pháp ứng phó kịp thời với những biến động bất thường của tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.