Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ, Bộ Chính trị về tiền lương, bảo hiểm xã hội

(PLO)- Bộ Nội vụ sẽ chuẩn bị các nội dung liên quan đến vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tiền lương, bảo hiểm xã hội; đồng thời tăng cường 34 cán bộ, công chức về hỗ trợ cho các địa phương để trình Chính phủ, Bộ Chính trị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-8, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8-2025.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết thời gian tới, Bộ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung để trình Chính phủ, Bộ Chính trị các nội dung liên quan đến vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ, Bộ Chính trị về tiền lương, bảo hiểm xã hội
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BNV

Bộ trưởng Nội vụ cho biết cơ quan này cũng ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo tổng lực cho vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tốt nhất.

“Đây là mệnh lệnh chính trị, mệnh lệnh trái tim” – bà Trà nói và thông tin Bộ Nội vụ sẽ tăng cường 34 cán bộ, công chức tiêu biểu, tâm huyết, đại diện đầy đủ ý chí, nguyện vọng và khát vọng của toàn hệ thống ngành Nội vụ để lên đường hỗ trợ cho các địa phương.

Thứ trưởng Trương Hải Long được giao chủ trì, lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ để sẵn sàng ngày đêm, kịp thời phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ các nhân sự được tăng cường về địa phương hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bà Phạm Thị Thanh Trà cho hay cơ quan này sẽ rà soát, sàng lọc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của tất cả các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ. Kiên quyết đưa ra khỏi hệ thống những người không đáp ứng yêu cầu, năng lực, trình độ, trách nhiệm, tâm huyết, tư cách.

Đồng thời, thu hút vào hệ thống lực lượng có năng lực, trình độ, chất lượng theo Nghị định 179/2024 để hỗ trợ, đào tạo và bồi dưỡng cho lực lượng này ngay từ đầu.

Một nhiệm vụ khác, bà Trà cho hay Bộ cũng triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 57-NQ/TW; đồng thời, giao giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin thống kê các nhiệm vụ còn tồn đọng, cụ thể thêm về các nội dung nhiệm vụ để rõ sản phẩm, công việc, gắn luôn với trách nhiệm, thời hạn cụ thể của từng nhiệm vụ.

VU-XUAN-HAN-bo-noi-vu-se-trinh-chinh-phu-bo-chinh-tri-ve-tien-luong-bao-hiem-xa-hoi-1.jpeg
Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Xuân Hân báo cáo kết quả công tác tháng 7. Ảnh: BNV

Báo cáo trước đó về kết quả công tác tháng 7, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Xuân Hân cho biết khối lượng công việc của Bộ là rất lớn, đặc biệt có nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng có tính chất phức tạp, yêu cầu cao, thời gian gấp, đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng. Dưới dự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, Bộ Nội vụ đã tập trung hoàn thành 90/92 nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao (đạt 97,87%).

Bộ Nội vụ đã tập trung tham mưu cho cấp có thẩm quyền hướng dẫn và đôn đốc các bộ, ngành xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề phát sinh khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, tài liệu phục vụ buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đánh giá sau một tháng thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

Cơ quan này cũng trình Bộ trưởng ban hành quyết định thành lập thành lập Tổ công tác của Bộ Nội vụ khảo sát, nắm bắt tình hình, tháo gỡ, hướng dẫn vận hành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp ở các địa phương.

Cạnh đó là tham mưu việc thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ động phối hợp với Bộ, ngành, địa phương cập nhật thường xuyên số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy để gửi Bộ Tài chính thực hiện phân bổ ngân sách, cấp bổ sung kinh phí kịp thời thực hiện chi trả chế độ, chính sách cho cá nhân liên quan…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.