(PLO)- Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung đánh giá kết quả tám năm thực hiện Nghị quyết 27 của Trung ương khóa XII, bao gồm việc thực hiện các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của chính sách tiền lương hiện nay.
(PLO)- Đề xuất quy định hệ số lương đặc thù cho giáo viên của Bộ GD&ĐT nhận được nhiều ý kiến khác nhau, trong khi một số bộ phản đối thì nhiều địa phương đề nghị tăng hơn nữa.
(PLO)- Bộ GD&ĐT đề xuất cách tính lương mới đối với nhà giáo trong bối cảnh lương giáo viên thấp hơn mức lương trung bình của người lao động.
(PLO)- Bộ GD&ĐT khẳng định đề xuất về hệ số lương đặc thù không phá vỡ thiết kế hệ thống lương hiện hành, nhằm bảo đảm nhà giáo được đãi ngộ xứng đáng.
(PLO)- Bộ Nội vụ cho rằng đề xuất quy định về lương đặc thù cho nhà giáo của Bộ GD&ĐT chưa có cơ sở chính trị, pháp lý, đồng thời nhấn mạnh cần giữ nguyên thiết kế hệ thống tiền lương hiện hành.
(PLO)- Bộ Nội vụ sẽ chuẩn bị các nội dung liên quan đến vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tiền lương, bảo hiểm xã hội; đồng thời tăng cường 34 cán bộ, công chức về hỗ trợ cho các địa phương để trình Chính phủ, Bộ Chính trị
(PLO)- Kế hoạch của Chính phủ nêu rõ 32 nhiệm vụ cụ thể, xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm và thời hạn phải hoàn thành trong việc hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp.
(PLO)- Hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất đề xuất Chính phủ tăng mức lương tối thiểu vùng 2026 là 7,2%.
(PLO)- Nhiều chế độ, chính sách về lương, nhà ở, nghỉ dưỡng, điều kiện làm việc... đã được Bộ Nội vụ đề xuất với những cán bộ được bổ nhiệm chức danh chuyên gia cao cấp tại 9 cơ quan Trung ương.
(PLO)- Theo dự thảo Luật Nhà giáo, nhà giáo cấp học mầm non, nhà giáo trường chuyên biệt...có chế độ tiền lương và phụ cấp cao hơn so với các nhà giáo khác.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho hay để đạt được mục tiêu 2045 trở thành nước phát triển thì nguồn lực con người là nguồn lực nội sinh quan trọng nhất.
(PLO)- Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến chế độ nâng bậc lương và kéo dài thời hạn nâng bậc lương với cán bộ, công chức, viên chức cho phù hợp.
(PLO)- Với đề xuất tăng lương cơ sở lên 30%, người lao động đang nhận tin này với tâm trạng nửa mừng, nửa lo. Mừng vì thu nhập từ lương được tăng đáng kể nhưng lo vì sợ tiếp diễn tình trạng “cứ tăng lương là giá cả lại tăng”.
(PLO)- Khi lương tăng thì thu nhập tính thuế cũng tăng, nếu không điều chỉnh kịp thời mức giảm trừ gia cảnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ý nghĩa của cải cách tiền lương.
(PLO)- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết quy mô nền kinh tế năm 2023 đạt 430 tỉ USD, bước vào nhóm các nước trung bình cao; Chính phủ cũng đã dành 680.000 tỉ đồng để cải cách tiền lương.
(PLO)- Theo báo cáo của Chính phủ, tính đến hết năm 2023, đã dành được khoảng 680.000 tỉ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới từ ngày 1-7 tới đây.
(PLO)- Các cơ quan của Chính phủ đang tính toán để bảo đảm quyền lợi của tất cả đối tượng và không thấp hơn mức lương cơ sở hiện nay khi thực hiện chính sách tiền lương mới từ 1-7.
(PLO)- Cử tri và Nhân dân quan tâm nhiều đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý các cán bộ cấp cao, việc thực hiện chính sách tiền lương mới từ ngày 1-7 tới…
(PLO)- Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền để thực hiện cải cách tiền lương mới từ 1-7-2024, bảo đảm công bằng, tổng thể, thống nhất.
(PLO)- Lương hưu của người nghỉ hưu sau khi thực hiện chính sách tiền lương đã tăng 40-50% so với những người nghỉ hưu trước khi thực hiện chính sách tiền lương mới.