'Phải biết cái xe, cái nhà, miếng đất từ đâu mà có'
LÊ THOA - NGUYỄN VÂN
(PLO)- ĐBQH TP.HCM Trương Trọng Nghĩa cho rằng tài sản của cán bộ, công chức phải minh bạch. Cái xe, cái nhà, miếng đất, tiền từ trúng số hay mua cổ phiếu… thì cứ khai.
Chiều 19-6, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị 6 gồm ĐB Trương Trọng Nghĩa và ĐB Phạm Khánh Phong Lan đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Phú Nhuận sau kỳ họp thứ năm QH khóa XIV .
Tại đây, nhiều ý kiến cử tri "chưa thông" trước việc xử lý tài sản bất minh của quan chức trong dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) sửa đổi.
Cử tri Lê Văn Thọ (phường 17) cho rằng Nhà nước phải có nhiệm vụ chứng minh tài sản này bất hợp lý, tránh tình trạng chưa kiểm tra mà tài sản đã chuyển hóa cho người thân. Ảnh: NGUYỄN VÂN
Cử tri Lê Văn Thọ (phường 17) cho rằng hai phương án QH đang bàn về việc xử lý tài sản là thu nhập không trung thực, thu nhập tăng thêm nhưng giải trình bất hợp lý khiến nhiều cử tri băn khoăn.
“Tài sản không trung thực nghĩa là giả dối, bất hợp lý mà lại đánh thuế thu nhập cá nhân hoặc thu hồi 45% thì đây chẳng khác gì là sự hợp thức hóa. Nếu đã là tài sản không trung thực thì phải truy cho được” - ông Thọ bức xúc.
Ông còn nêu ý kiến Nhà nước phải có nhiệm vụ chứng minh tài sản này là bất hợp lý, tránh tình trạng cứ chưa kiểm tra mà tài sản đã chuyển hóa cho người thân. "Tôi hy vọng với Luật PCTN sửa đổi thì các ĐBQH hãy chống tham nhũng tận gốc, truy xuất tận nguồn, đừng hợp thức hóa nó. Làm được thì lòng tin của người dân sẽ cao hơn”.
Đồng tình với cử tri Thọ, cử tri Nguyễn Văn Hào (phường 9) cũng nói phải chống tham nhũng đến nơi đến chốn, không làm nửa vời vì sẽ mất niềm tin của dân. Mà mất niềm tin của dân thì sẽ dẫn đến nguy cơ đổ vỡ chính trị. Cũng theo ông, bởi niềm tin vào chế độ đã sụt giảm nên mới dẫn đến các vụ tụ tập gây rối vừa qua.
Về vấn đề này, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa thừa nhận: “Việc kê khai tài sản quan chức có những người không thể giải thích được tại sao họ nhiều tài sản đến vậy nên mới đặt ra vấn đề anh không kê khai nhưng bị phát hiện hoặc tài sản quá nhiều so với thu nhập, anh không giải thích được thì xử sao?”.
Theo ĐB Nghĩa, nếu phát hiện tài sản bất minh thì thành lập tổ xác minh, trong thời gian đó tài sản sẽ bị kiểm soát. Nếu giải thích không được thì QH mới đề ra hai cách giải quyết nhưng một số ĐBQH còn chưa thống nhất. “Tài sản của cán bộ công chức phải minh bạch, phải biết cái xe, cái nhà, miếng đất từ đâu mà có. Ai cho, trúng số hay mua cổ phiếu hay bạn bè cho… thì cứ khai. Chứ nói không biết mà không khai thì rất khó” - ông nói và cho rằng cách xử lý trường hợp này vẫn chưa “ngã ngũ”, cần cử tri đóng góp thêm.
Đứng trên góc độ cá nhân, ĐB Nghĩa cho rằng cán bộ vi phạm dính tới tài sản thì chế tài phải bằng tiền và đề nghị mức phạt 51%-100%.
Nói về bức xúc của cử tri liên quan dự thảo luật đặc khu và luật biểu tình, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa cho biết Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị đã đề ra việc phải làm luật biểu tình nhưng vướng nhiều mặt, giờ đã đến lúc nên đưa lại. Những vấn đề phức tạp trong xã hội thì nên quản lý bằng luật. Có thể biểu tình thì quy định bao nhiêu người, nội dung gì, ai tổ chức, khu vực nào, khống chế thời gian ra sao. Nếu xuất hiện khẩu hiệu xấu thì ai chịu trách nhiệm. Nếu không xin phép thì cơ quan chức năng được quyền dẹp. Hoặc đang biểu tình cái này mà chuyển sang cái khác cũng bị dẹp….
ĐB Nghĩa cũng nhìn nhận: “Việc người dân tụ tập gây rối, không loại trừ có thế lực muốn đất nước suy yếu, muốn xã hội chúng ta không ổn định, muốn nền kinh tế chúng ta suy sụp, muốn giới đầu tư nước ngoài không đầu tư nữa và rút về… Chúng ta kêu gọi đồng bào bình tĩnh… Việc cấp bách của QH là làm luật biểu tình”.
Cử tri quận Phú Nhuận: Phản đối tụ tập đến say nắng
Cử tri Nguyễn Quốc Cường, phường 10 (áo vàng) cho biết đã cùng với nhiều người ra đường để ngăn cản việc người dân tụ tập gây rối biểu tình. Ảnh: NGUYỄN VÂN
Cử tri Nguyễn Quốc Cường (phường 10) cho biết trong hai ngày 10 và 15-6, ông đã cùng với nhiều người ra đường để phản lại tụ tập.
“Anh em bị say nắng trong hai ngày đó vì khá khốc liệt. Tuy nhiên, có một điều chúng ta phải tự hào với nhau rằng nhân dân quận Phú Nhuận không có con em tham gia tụ tập. Và cũng chưa có bao giờ mà cùng một lúc tất cả tổ dân phố họp để kêu gọi nhân dân không tụ tập...” - ông Cường hào hứng kể trong tràng pháo tay đồng thuận của rất đông cử tri trong hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Phú Nhuận.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.