'Chúng tôi đã đề nghị đưa dự luật biểu tình trở lại Quốc hội'

(PLO)- ĐBQH Trương Trọng Nghĩa đã thông tin như vậy tại buổi tiếp xúc cử tri quận Bình Thạnh (TP.HCM), sáng 19-6. 
Sáng 19-6, đoàn đại biểu QH khóa XIV đơn vị 6 gồm LS Trương Trọng Nghĩa, ĐB Phạm Khánh Phong Lan đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Bình Thạnh, sau kỳ họp thứ năm, Quốc hội (QH) khóa XIV. 

'Chúng tôi đã đề nghị đưa dự luật biểu tình trở lại Quốc hội' ảnh 1
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa và ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan trao đổi với cử tri trong buổi tiếp xúc. Ảnh: L.THOA

Trước rất đông ý kiến của cử tri bày tỏ băn khoăn về dự thảo luật đặc khu, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa cho biết bản thân thấy rất xúc động trước những ý kiến tâm huyết, ghi nhận tấm lòng của bà con đối với vấn đề an ninh chủ quyền đất nước.
Ông khẳng định không chỉ cử tri TP mà rất đông ĐBQH cũng đồng tình với việc chưa nên thông qua dự luật đặc khu. “Hàng chục ĐBQH và các giáo sư phát biểu chính thức trên các tờ báo đều cho rằng chưa nên thông qua dự thảo luật đặc khu. Các ĐBQH tại nghị trường còn nhiều ý kiến băn khoăn và đều cho rằng chưa nên thông qua. Nếu thông qua thì họ sẽ không bấm nút. Thượng tướng Nguyễn Văn Được thay mặt toàn bộ cựu chiến binh phát biểu tại QH cũng cho rằng nên cân nhắc và thảo luận tiếp. Như vậy, cử tri đã bày tỏ sự đồng thuận với những gì diễn ra tại kỳ họp QH” - ĐB Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh.
ĐB Nghĩa dẫn lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói cứ bàn cho kỹ, khi nào tốt thì mới thông qua. Cho nên khi phát biểu tổng kết, Chủ tịch QH nói là chưa thông qua, mà để kỳ sau thông qua.
“Kỳ sau là đến khi nào có lợi cho dân cho nước, bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo đảm phát triển kinh tế, tác động lan tỏa như bà con nói thì lúc đó chúng ta thông qua; còn chừng nào chưa đạt những tiêu chí đó thì chưa thông qua” - ĐB Nghĩa nói.
ĐB Trương Trọng Nghĩa tiếp: “Hôm nay có rất nhiều cử tri và tôi đều băn khoăn và đều tán thành cái việc chưa thông qua. Và yên tâm ý kiến của tôi hoàn toàn trùng với ý kiến của bà con, trùng với ý kiến của các trí thức nhân sĩ, các tổ chức chính thức và đặc biệt là ĐB Nguyễn Văn Được đại diện cho hơn 4 triệu cựu chiến binh phát biểu chính thức với Tổng Bí thư”.
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa tán thành với đề nghị đưa dự thảo luật đặc khu cho nhân dân nghiên cứu rộng rãi, góp ý.
Riêng đề xuất về luật biểu tình, ĐB Nghĩa khẳng định: “Hiện nay chưa có dự luật biểu tình vì các kỳ họp vừa rồi bị ngưng lại. Bây giờ chúng tôi đề nghị đưa trở lại để làm trong nhiệm kỳ này”. Ông cũng cho rằng cần xử nghiêm người có ý đồ không tốt trong việc kích động, xâm nhập trái phép những công sở, nhà máy, đập phá các tài sản.
“Chúng tôi kiến nghị chính quyền địa phương là bất cứ người nào, vì lý do gì nếu đi xâm nhập gia cư bất hợp pháp, bẻ khóa, vượt rào, tung lên những khẩu hiệu không cho phép thì phải xử lý. Những nguời cố tình làm tình hình mất ổn định, làm thiệt hại kinh tế, thì xử lý nghiêm. Đừng để lan rộng mới giải quyết hậu quả” - ĐB Trương Trọng Nghĩa nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.