'Luật pháp phải thiết kế để không rước kẻ cướp vào nhà'

(PLO)- ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) đã lưu ý như vậy khi phát biểu tại phiên thảo luận ở hội trường của Quốc hội về dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc vào sáng nay, 23-5. 

Ông cho rằng có những quốc gia luôn thèm khát lợi ích tài nguyên và lãnh thổ của nước ta, vì vậy luật pháp phải thiết kế sao cho “chỉ mở cửa cho bạn bè, chứ không rước giặc cướp vào nhà” và “nếu kẻ cướp giả làm bạn tốt thì phải có chế tài để đuổi chúng ra”.

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa

Theo ĐB Nghĩa, việc thành lập ba đặc khu khiến nước ta phải dành một vùng lãnh thổ lớn cả đất liền, vùng biển giàu tài nguyên nhất để mời gọi đầu tư. Phải dành hàng trăm ngàn tỉ đồng để làm đường sá, sân bay, bến cảng. Cùng với đó là sự ưu đãi hào phóng về tiền thuê đất, mặt nước, thuế. Rồi toàn bộ bộ máy hành chính vào cuộc, sự di dời của hàng trăm ngàn hộ dân để phục vụ cho các nhà đầu tư tại ba đặc khu...

“Câu hỏi đặt ra trong 10-50 năm tới các khoản đầu tư, sự hy sinh đó sẽ đem lại lợi ích gì, bao nhiêu và cho ai. Ngoài bài toán về kinh tế, chúng ta sẽ được và mất gì về văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng” - ĐB Nghĩa nói.

ĐB Nghĩa cũng đặc biệt nhấn mạnh lãnh thổ của ba đặc khu đều liên quan đến biển đảo với hàng chục ngàn km2 lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa; liên quan chặt chẽ đến chủ quyền trên biển.

Cụ thể, Vân Đồn đến đảo Hải Nam chỉ có 200 hải lý. Vịnh Vân Phong gần với Trường Sa… vì vậy theo ông, luật phải quy định rõ việc đầu tư, khai thác các đặc khu phải tuân thủ theo Luật Biên giới, Luật Biển và Luật Tài nguyên nước.

“Tôi đề nghị phải bỏ thời hạn giao đất 99 năm. Không có một dự án đầu tư nào hiện nay cần đến thời hạn thuê đất 99 năm. Thời hạn này thực chất là ưu đãi bổ sung để nhà đầu tư có thể chuyển nhượng sau khi khai thác xong hoặc là thay đổi dự án giữa chừng mà không phải trả lại đất. Thời hạn này ngang với 3-4 thế hệ con người, thực chất là hình thức nhượng địa mà hiện nay chỉ những nước nghèo đói, lạc hậu và hoang sơ mới cần đến” - ông nói.

Ông nhấn mạnh: “Tôi cho rằng nhận định về việc khi chúng ta tạo nhiều ưu đãi và lợi ích đan xen với các nước tại đặc khu thì sẽ góp phần bảo vệ chủ quyền mới đúng một nửa.

Có những quốc gia chỉ cần lợi ích kinh tế thì họ đến và họ đi nhưng có những quốc gia luôn thèm khát lợi ích tài nguyên và lãnh thổ của nước khác thì cái họ cần không phải là lợi ích kinh tế mà là lãnh thổ. Họ sẽ di dân đến, tìm mọi cách ở lại thậm chí chi phối về chính trị, an ninh quốc phòng.

Đã có những ví dụ nhãn tiền về việc này ở chính nước ta và khu vực xung quanh nước ta. Vì vậy luật pháp của ta phải thiết kế sao cho chỉ mở cửa với bạn bè, chứ không rước kẻ cướp vào nhà. Nếu kẻ cướp giả làm bạn tốt thì phải có chế tài để đuổi chúng ra”.

ĐBQH Dương Trung Quốc

Trước đó, cùng vấn đề này, ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai) cũng đề nghị phải thận trọng đối với quy định thuê đất thời hạn 99 năm. “Nhất là vấn đề địa chính trị, đặc biệt là đối với Vân Đồn, không cẩn thận sẽ là nơi để di dân” - ông nói.

ĐB Dương Trung Quốc cho hay vừa qua báo chí giới thiệu các đặc khu này với tất cả con số dự kiến sẽ thu hồi được bao nhiêu tiền từ thuế, đất… “Đây mới là con số dự kiến thôi mặc dù là nguồn lực rất lớn đối với chúng ta nhưng rất nhỏ so với thiên hạ. Người ta sẵn sàng bỏ ra số tiền gấp bộ số đó để mua cả cái đảo, hải cảng, cả một vùng đất. Vì vậy cần hết sức thận trọng” - ông nói và đề nghị khi biểu quyết về dự luật này cần có biểu quyết riêng về điều luật thuê đất 99 năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.