(PLO)- Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết ông sẽ từ chức trong vòng vài tuần nữa và nước này sẽ tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội sớm, sau 18 tháng biểu tình của sinh viên.
(PLO)- Sau nhiều tranh cãi liên quan việc truy quét nhập cư, Thượng viện Mỹ cũng thông qua gói ngân sách mới cho chính phủ Mỹ nhưng dự luật vẫn chờ Hạ viện thông qua nên chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa một phần vào cuối tuần này.
(PLO)- Bộ Ngoại giao Ecuador gửi công hàm tới Đại sứ quán Mỹ tại Ecuador phản đối việc một nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã tìm cách vào lãnh sự quán Ecuador tại TP Minneapolis, gọi vụ việc là “âm mưu xâm nhập”.
(PLO)- Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách xoa dịu căng thẳng leo thang sau khi Cơ quan Thực thi và Di trú Hải quan Mỹ (ICE) bắn chết 2 người ở bang Minnesota.
(PLO)- Nhà Trắng chỉ trích hai ông Barack Obama và Bill Clinton sau khi hai cựu tổng thống đảng Dân chủ lên án vụ người biểu tình ở Minnesota bị cảnh sát di trú bắn chết.
(PLO)- Sau vụ nổ súng chết người thứ hai liên quan việc truy quét nhập cư ở bang Minnesota, Tổng thống Mỹ Donald Trump cử “đặc phái viên biên giới” Tom Homan tới bang này tìm cách xử lý tình hình.
(PLO)- Một nhân viên của Cục Tuần tra Biên giới Mỹ đã bắn chết một công dân Mỹ tên Alex Pretti khi ông này đang tham gia biểu tình tại TP Minneapolis (bang Minnesota), gây nên làn sóng phẫn nộ và biểu tình tại nhiều TP ở Mỹ.
(PLO)- Cuộc biểu tình ngày 23-1 được tổ chức bài bản và có quy mô rộng nhất trong chuỗi ngày biểu tình đòi chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt chiến dịch truy quét nhập cư ở bang Minnesota.
(PLO)- Hàng chục nghìn người tại Đan Mạch và đảo Greenland xuống đường phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn sáp nhập Greenland, khẳng định hòn đảo Bắc Cực không phải để mua bán.
(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể kích hoạt Đạo luật Chống nổi dậy, nhằm kiểm soát làn sóng biểu tình phản đối các chiến dịch truy quét nhập cư ở bang Minnesota.
(PLO)- Giới lãnh đạo Iran nhận định rằng nước này đang đối phó “cuộc chiến bốn mặt trận”, gồm chiến tranh kinh tế, chiến tranh tâm lý, chiến tranh quân sự và cuộc chiến chống khủng bố, trong bối cảnh làn sóng biểu tình vẫn tiếp diễn.
(PLO)- Đài CBS News dẫn nguồn tin cho biết chính quyền Mỹ coi không quân và tên lửa tầm xa là yếu tố then chốt trong các phương án hành động quân sự tiềm tàng nhằm vào Iran.
(PLO)- Giữa làn sóng biểu tình, về bên trong, chính phủ Iran nỗ lực giải quyết các vấn đề kinh tế mà người dân đang đối mặt, về bên ngoài Iran tăng cường chỉ trích sự can thiệp của Mỹ.
(PLO)- Iran tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân của làn sóng biểu tình trên toàn quốc mà Tehran gọi là "cuộc chiến" chống lại Mỹ và Israel.
(PLO)- Hàng chục ngàn người xuống đường biểu tình tại Minneapolis và các thành phố lớn trên khắp nước Mỹ phản đối sự việc đặc vụ di trú bắn chết một phụ nữ.
(PLO)- Iran bắt ít nhất 200 thủ lĩnh nhóm vũ trang, thu nhiều vũ khí, cáo buộc Mỹ và Israel can thiệp gây bạo loạn, trong bối cảnh biểu tình leo thang và quân đội ra tuyên bố cứng rắn.
(PLO)- Biểu tình phản đối lạm phát và nội tệ mất giá ở Iran lan rộng khắp cả nước với các báo cáo thương vong gia tăng. Tehran cáo buộc Mỹ và Israel triển khai các “điệp viên” bên trong Iran hỗ trợ người biểu tình.
(PLO)- Người dân Mỹ và Venezuela xuống đường biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ ở Venezuela cũng như việc Mỹ bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.
(PLO)- Tổng thống Trump ra cảnh báo tới Iran liên quan làn sóng biểu tình hiện nay ở quốc gia Trung Đông, nguy cơ làm leo thang căng thẳng giữa hai quốc gia.
(PLO)- Trong 2 ngày liên tiếp, hàng trăm nghìn người dân Philippines tập trung biểu tình ở thủ đô Manila để phản đối vấn nạn tham nhũng liên quan các công trình kiểm soát lũ kém chất lượng.