Ecuador gửi công hàm phản đối vụ đặc vụ ICE của Mỹ xâm nhập lãnh sự quán ở Minneapolis

(PLO)- Bộ Ngoại giao Ecuador gửi công hàm tới Đại sứ quán Mỹ tại Ecuador phản đối việc một nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã tìm cách vào lãnh sự quán Ecuador tại TP Minneapolis, gọi vụ việc là “âm mưu xâm nhập”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Ngoại giao Ecuador nói rằng một đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã tìm cách vào lãnh sự quán Ecuador tại TP Minneapolis (bang Minnesota) vào ngày 27-1 nhưng bị nhân viên lãnh sự quán ngăn cản, theo hãng tin Reuters.

Nỗ lực xâm nhập này khiến Bộ Ngoại giao Ecuador gửi một “công hàm phản đối” tới Đại sứ quán Mỹ tại Quito, thủ đô của Ecuador, yêu cầu những sự việc như vậy “không được tái diễn”, theo tuyên bố của bộ này.

Tuyên bố gọi vụ việc là “âm mưu xâm nhập Lãnh sự quán Ecuador tại Minneapolis từ các nhân viên ICE”.

Tuyên bố cho biết hành động của các nhân viên lãnh sự quán nhằm ngăn ICE vào bên trong đã bảo đảm an toàn cho các công dân Ecuador có mặt trong tòa nhà vào thời điểm đó.

Ecuador nói đặc vụ ICE xâm nhập lãnh sự quán ở Minneapolis
Các đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tại bang Minnesota trong tháng này. Ảnh: BLOOMBERG

Bộ Ngoại giao Ecuador không cung cấp thêm nhiều chi tiết. Tuy nhiên, các nhân chứng làm việc tại các cửa hàng bán lẻ gần lãnh sự quán cho biết đã thấy các cảnh sát di trú tìm cách vào tòa nhà.

“Tôi thấy các đặc vụ đuổi theo hai người trên đường, rồi những người đó chạy vào lãnh sự quán và các đặc vụ cố đi vào theo” - một phụ nữ nói, yêu cầu giấu tên vì lo sợ bị chính quyền liên bang trả đũa.

Theo lời bà, các đặc vụ ICE “đã không thể vào được lãnh sự quán, theo những gì tôi thấy”.

Cả Bộ Ngoại giao Mỹ lẫn Bộ An ninh Nội địa - cơ quan quản lý ICE - và Cơ quan Tuần tra Biên giới, đều chưa bình luận về thông tin trên.

Theo luật quốc tế, các đại sứ quán, lãnh sự quán và những cơ sở ngoại giao khác của một quốc gia được coi là lãnh thổ có chủ quyền của quốc gia đó, được bảo vệ bởi quyền miễn trừ ngoại giao và không được phép xâm nhập trái phép.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh một chiến dịch trục xuất quy mô lớn đang được tiến hành, với khoảng 3.000 nhân viên vũ trang hạng nặng của ICE và Cơ quan Tuần tra Biên giới Mỹ được điều tới bang Minnesota theo lệnh của Tổng thống Donald Trump vài tuần trước đó.

Trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối chính sách nhập cư lan rộng sau vụ các đặc vụ ICE bắn chết 2 người biểu tình ở Minneapolis, chính quyền ông Trump gần đây đã có những động thái nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Ngày 27-1, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller nói rằng cảnh sát di trú Mỹ có thể đã vi phạm “quy trình” tại Minneapolis trước khi bắn chết một y tá trong các cuộc biểu tình.

Trong một tuyên bố gửi hãng tin AFP, ông Miller cho biết Nhà Trắng đã đưa ra “chỉ đạo rõ ràng” về việc điều thêm nhân sự tới Minnesota nhằm “tạo một hàng rào vật lý giữa các đội bắt giữ và những kẻ gây rối”. “Chúng tôi đang đánh giá vì sao đội CBP (Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới) có thể đã không tuân thủ quy trình đó” - ông Miller nói.

Cùng ngày, ông Tom Homan - người được mệnh danh là trùm biên giới của Nhà Trắng - đã gặp Thống đốc Minnesota - ông Tim Walz và Thị trưởng Minneapolis - ông Jacob Frey như một cử chỉ hạ nhiệt.

Ông Homan sẽ thay thế ông Gregory Bovino, quan chức Tuần tra Biên giới phụ trách trực tiếp việc thực thi chính sách di trú của Tổng thống Trump tại Minneapolis.

Các nguồn tin cho biết ông Bovino bị giáng chức và điều sang nhiệm vụ khác. Theo Reuters, động thái này nằm trong một sự điều chỉnh rộng hơn của ông Trump khi tổng thống đang đối mặt áp lực chính trị ngày càng lớn, nhằm làm dịu các biện pháp trục xuất cứng rắn của chính quyền.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.