Ngày 29-6, Bộ trưởng Thông tin Pakistan – ông Attaullah Tarar cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiến hành một chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích dọc biên giới với Afghanistan. Ông cho biết các cuộc tấn công diễn ra vào tối 28-6, đã khiến 29 thành viên của các nhóm này thiệt mạng, theo đài Al Jazeera.
Ông Tarar cho biết chiến dịch được phát động để đáp trả nhiều vụ tấn công của các nhóm vũ trang Jamaat-ul-Ahrar và Fitna al-Khwarij (tên được chính phủ Pakistan dùng để gọi Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) nhằm vào Pakistan.
Trong khi đó, phó phát ngôn viên của chính quyền Taliban ở Afghanistan – ông Hamdullah Fitrat cho biết các cuộc tấn công của Pakistan đã khiến 36 thường dân thiệt mạng và làm bị thương 163 người.
Các cuộc tấn công tối 28-6 diễn ra chưa đầy 3 tuần sau khi quân đội Pakistan tiến hành các cuộc không kích vào những nơi mà họ cho là nơi ẩn náu của các nhóm chiến binh ở Afghanistan.
Theo Al Jazeera, hàng trăm người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh xuyên biên giới kể từ tháng 2, khi Afghanistan thực hiện các cuộc tấn công trả đũa sau khi Pakistan không kích vào bên trong lãnh thổ Afghanistan.
Hồi tháng 3, hai nước đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, qua đó chấm dứt nhiều tuần bạo lực đẫm máu. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực của nhiều bên trung gian, đến nay các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.
Súng lại nổ ở biên giới Pakistan-Afghanistan, nhiều thương vong, nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ
(PLO)- Pakistan và Afghanistan cáo buộc lẫn nhau tấn công biên giới, nhiều thương vong, đe dọa lệnh ngừng bắn mong manh đạt được hồi tháng 3.
Afghanistan tố Pakistan không kích bệnh viện ở Kabul làm 400 người thiệt mạng, Islamabad bác bỏ
(PLO)- Chính quyền Taliban ở Afghanistan cáo buộc Pakistan không một bệnh viện cai nghiện ma túy ở thủ đô Kabul, khiến ít nhất 400 người thiệt mạng và 250 người bị thương, trong khi phía Pakistan khẳng định đây là thông tin sai sự thật.