Châu Âu oằn mình với nắng nóng lịch sử, 1.000 người thiệt mạng ở Pháp

(PLO)- Cả 1.000 người tử vong tại Pháp ​​trong đợt nắng nóng kỷ lục trên khắp lục địa châu Âu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào ngày 28-6, ở một số khu vực châu Âu đã ghi nhận nhiệt độ lên tới 40 độ C và khiến nhiều người tử vong vì nắng nóng, trong đó Pháp báo cáo 1.000 ca tử vong, theo hãng tin Reuters.

Cơ quan y tế công cộng Pháp cho biết hầu hết các trường hợp tử vong liên quan nắng nóng đều là người cao tuổi và cảnh báo rằng con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên khi có thêm thông tin chi tiết về các trường hợp tử vong tại các viện dưỡng lão và nhà riêng.

Cơ quan thời tiết Pháp cho biết nắng nóng khắc nghiệt đã giảm ở hầu hết các vùng trên đất nước, nhưng một số khu vực ở phía đông bắc vẫn phải chịu cảnh báo về nắng nóng.

nắng nóng châu Âu.jpg
Ở một số khu vực châu Âu đã ghi nhận nhiệt độ lên tới 40 độ C. Ảnh: Salas/EPA

Nhiệt độ đã phá kỷ lục ở Áo, Cộng hòa Séc, Đức và Ba Lan, gây thêm gián đoạn cho việc đi lại và nguồn cung cấp điện. Nhiệt độ cực đoan cũng đã ảnh hưởng đến các con sông ở châu Âu, gây ra các vấn đề cho việc sản xuất điện và nông nghiệp.

Hàng chục người được cho là đã chết đuối khi tìm cách tránh nắng nóng.

Các nhà khoa học cho biết đợt nắng nóng bắt đầu từ ngày 20-6 là đợt nắng nóng tồi tệ nhất từng được ghi nhận ở châu Âu, và điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã làm gián đoạn việc sản xuất điện, gây hư hại cơ sở hạ tầng và làm quá tải hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Theo các nhà khoa học, đợt nắng nóng này "hầu như không thể xảy ra" nếu không có biến đổi khí hậu do con người gây ra.

"Hiện tại, 150 triệu người đang sống trong điều kiện nắng nóng cực độ, hàng trăm người đã chết, trường học đóng cửa, lưới điện đang quá tải" - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus viết trên mạng xã hội X.

"Do biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu, hiện tượng nắng nóng 'chỉ xảy ra một lần trong thế hệ' hiện đang diễn ra gần như hàng năm. Chúng ta đã được cảnh báo" - ông Tedros viết, đồng thời cho hay nhà cửa, nơi làm việc và trường học ở châu Âu không được trang bị đầy đủ để đối phó nắng nóng cực độ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.