Biểu tình ở Minnesota: Ông Trump điện đàm Thống đốc Tim Walz, gửi đặc phái viên đến

(PLO)- Sau vụ nổ súng chết người thứ hai liên quan việc truy quét nhập cư ở bang Minnesota, Tổng thống Mỹ Donald Trump cử “đặc phái viên biên giới” Tom Homan tới bang này tìm cách xử lý tình hình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ định một “đặc phái viên phụ trách biên giới” tên là Tom Homan tới bang Minnesota (Mỹ) đồng thời điện đàm Thống đốc bang này để bàn cách xử lý tình hình, theo hãng tin AFP.

Đây được xem là các bước đi nhằm xoa dịu căng thẳng sau khi xảy ra vụ nổ súng gây chết người thứ hai có liên quan cảnh sát di trú.

"Tôi sẽ cử Tom đến Minnesota. Ông ấy quen biết và quý mến nhiều người ở đó. Tom cứng rắn nhưng công bằng, và sẽ báo cáo trực tiếp cho tôi" - ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Nhà Trắng cho biết ông Homan - nhân vật chủ chốt phụ trách an ninh biên giới của ông Trump - sẽ "quản lý các hoạt động thực địa của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tại Minnesota để tiếp tục bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp phạm tội thuộc diện nguy hiểm nhất".

Biểu tình ở Minnesota- Ông Trump điện đàm Thống đốc Tim Walz, gửi đặc phái viên đến .jpg
Mọi người tụ tập tại một nơi tưởng niệm dành cho Alex Pretti ở Minneapolis ngày 26-1. Ảnh: Jamie Kelter Davis/The New York Times

Quyết định cử ông Homan có thể báo hiệu một hướng đi mới, vì ông này được cho là ủng hộ cách tiếp cận có mục tiêu cụ thể, thay vì các cuộc truy quét nhập cư theo kiểu "gây sốc và kinh hoàng” mà Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem ưa thích.

Ngoài ra, ông Trump cho biết đã có cuộc thảo luận "rất tốt" với Thống đốc Minnesota Tim Walz, một đảng viên Dân chủ mà ông từng nhiều lần cáo buộc tham nhũng.

"Thực ra, chúng tôi dường như có cùng tần số” - ông Trump nói, đồng thời cho biết thêm rằng ông Walz đã gọi cho mình "với đề nghị được làm việc cùng nhau".

"Tôi đã nói với Thống đốc Walz rằng tôi sẽ để Tom Homan gọi cho ông ấy, và điều chúng tôi đang tìm kiếm là bất kỳ và tất cả tội phạm mà họ đang giam giữ" - theo ông Trump.

Ông Trump cũng cho biết đã gọi điện cho Thị trưởng Minneapolis - ông Jacob Frey, cũng là một đảng viên Dân chủ. Ông Frey xác nhận: "Tổng thống đã đồng ý rằng tình hình hiện tại không thể tiếp diễn".

Thị trưởng Frey cũng thông báo "một số đặc vụ liên bang" sẽ bắt đầu rời Minneapolis vào ngày 27-1 (giờ địa phương), tuy nhiên không cung cấp chi tiết cụ thể.

ở Minneapolis biểu tình.jpg
Những cuộc đối đầu căng thẳng đã diễn ra giữa các đặc vụ liên bang và người dân trên đường phố Minneapolis. Ảnh: David Guttenfelder/The New York Times

Các diễn biến trên xuất hiện sau khi một nhân viên của Cục Tuần tra Biên giới Mỹ đã bắn chết một công dân Mỹ tại TP Minneapolis (bang Minnesota) hôm 24-1. Đây là lần thứ hai lực lượng thực thi pháp luật Mỹ bắn chết công dân nước này tại TP Minneapolis trong tháng này, liên quan hoạt động truy quét nhập cư, theo hãng tin Reuters.

Người bị bắn là ông Alex Pretti (37 tuổi), đang tham gia biểu tình phản đối chính sách truy quét nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump. Theo video tại hiện trường, vào thời điểm bị bắn, ông Pretti được cho là đang cầm điện thoại chứ không phải súng, và đang cố gắng giúp đỡ những người biểu tình khác bị các nhân viên thực thi pháp luật đẩy ngã xuống đất.

Vụ việc đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình đường phố, vấp phải sự chỉ trích từ hai cựu Tổng thống Mỹ là Bill Clinton và Barack Obama, cũng như sự phản đối ngày càng tăng ngay trong nội bộ đảng Cộng hòa.

Các cuộc biểu tình cũng nổ ra ở New York, Washington D.C., San Francisco cùng nhiều TP khác.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố rằng "không ai trong Nhà Trắng, kể cả Tổng thống Trump, muốn thấy người dân bị thương hoặc thiệt mạng".

"Chúng tôi đau xót cùng cha mẹ nạn nhân. Bản thân là một người mẹ, tất nhiên, tôi không thể tưởng tượng được nỗi đau mất mát này" - bà Leavitt nói.

Thêm người biểu tình bị bắn chết ở Minneapolis

Thêm người biểu tình bị bắn chết ở Minneapolis

(PLO)- Một nhân viên của Cục Tuần tra Biên giới Mỹ đã bắn chết một công dân Mỹ tên Alex Pretti khi ông này đang tham gia biểu tình tại TP Minneapolis (bang Minnesota), gây nên làn sóng phẫn nộ và biểu tình tại nhiều TP ở Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.