Hơn 600.000 dân Philippines biểu tình phản đối tham nhũng ở các công trình kiểm soát lũ

(PLO)- Trong 2 ngày liên tiếp, hàng trăm nghìn người dân Philippines tập trung biểu tình ở thủ đô Manila để phản đối vấn nạn tham nhũng liên quan các công trình kiểm soát lũ kém chất lượng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-11, hàng trăm nghìn người dân Philippines tiếp tục tập trung biểu tình ở thủ đô Manila để phản đối vấn nạn tham nhũng liên quan các công trình kiểm soát lũ kém chất lượng, tờ Philstar đưa tin.

Cảnh sát thủ đô Manila tối 17-11 cho biết chỉ tính riêng tại khu vực quảng trường Quirino Grandstand đã có lúc lên tới khoảng 600.000 người biểu tình.

Người biểu tình giơ cao các biểu ngữ kêu gọi “vạch trần những hành vi xấu xa” và nhấn mạnh rằng đây là “biểu tình vì sự minh bạch và dân chủ”.

1811 Biểu tình chống tham nhũng liên quan công trình kiểm soát lũ ở Philippines.jpg
Biểu tình ở quảng trường Quirino Grandstan (Manila, Philippines) sáng 17-11 (lúc này, ước tính có 190.000 người biểu tình). Ảnh: FACEBOOK/Manila DRRM Office

Trước đó - trong ngày biểu tình đầu tiên 16-11, lúc đỉnh điểm đã có khoảng 630.000 người đã tập trung tại quảng trường này.

Đây là ngày thứ hai của phong trào biểu tình chống tình trạng tham nhũng liên quan các công trình kiểm soát lũ trên cả nước do INC – một tổ chức tôn giáo tại Philippines với 2 triệu thành viên – khởi xướng.

1811 Biểu tình chống tham nhũng liên quan công trình kiểm soát lũ ở Philippines_2.jpg
Biểu tình ở quảng trường Quirino Grandstan (Manila, Philippines) sáng 17-11 (lúc này, ước tính có 190.000 người biểu tình). Ảnh: FACEBOOK/Manila DRRM Office

Cả hai ngày biểu tình đều được đánh giá là khá hoà bình, dù người biểu tình gay gắt vì thất vọng trước kết quả điều tra mà họ cho là chưa thoả đáng và chưa hiệu quả trước sai phạm trong các dự án xây dựng đê ngăn lũ kém chất lượng có dấu hiệu liên quan các hành vi tham nhũng.

Theo kế hoạch ban đầu, phong trào biểu tình sẽ kéo dài 3 ngày, tức là tới ngày 18-11. Tuy nhiên, người phát ngôn INC - ông Edwil Zabala hôm 17-11 tuyên bố sẽ kết thúc biểu tình trước dự kiến.

1811 Biểu tình chống tham nhũng liên quan công trình kiểm soát lũ ở Philippines_5.jpg
Biểu tình ở quảng trường Quirino Grandstan (Manila, Philippines) trưa 17-11 (lúc này, ước tính có 220.000 người biểu tình). Ảnh: FACEBOOK/Manila DRRM Office

Ông Zabala giải thích rằng người biểu tình đã kiệt sức, trong khi INC nhận thấy “không cần tới 3 ngày để đạt được mục tiêu là gửi đi thông điệp rằng chúng tôi kêu gọi công lý, trách nhiệm, minh bạch và hoà bình”.

INC bác bỏ các cáo buộc kích động bất ổn ở Manila, lưu ý rằng nhóm này đã hợp tác với giới chức an ninh để các cuộc biểu tình diễn ra có trật tự.

1811 Biểu tình chống tham nhũng liên quan công trình kiểm soát lũ ở Philippines_3.jpg
Biểu tình ở quảng trường Quirino Grandstan (Manila, Philippines) tối 17-11 (lúc này, ước tính có 550.000 người biểu tình). Ảnh: FACEBOOK/Manila DRRM Office

Theo Philstar và một số tờ báo địa phương, INC còn được cho phản đối ý tưởng kêu gọi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr từ chức và đã vận động để người biểu tình không mang theo biểu ngữ có nội dung này.

Vấn nạn tham nhũng đang trở thành vấn đề nổi cộm ở Philippines, nhất là sau khi người dân từ giữa năm 2025 phát hiện nhiều dự án hạ tầng kiểm soát lũ là dự án “ma” hoặc không đảm bảo chất lượng.

1811 Biểu tình chống tham nhũng liên quan công trình kiểm soát lũ ở Philippines_4.jpg
Biểu tình ở quảng trường Quirino Grandstan (Manila, Philippines) tối 17-11 (lúc này, ước tính có 550.000 người biểu tình). Ảnh: FACEBOOK/Manila DRRM Office

Đích thân Tổng thống Marcos đã ra lệnh điều tra nghi án tham nhũng liên quan các dự án này và kết quả điều tra ban đầu được công bố hồi tháng 8. Ít nhất 421 trong số 8.000 dự án đã được xem xét được xác định là dự án “ma”.

Bộ Tài chính Philippines ước tính tham nhũng liên quan đến các công trình kiểm soát lũ và nâng cấp cơ sở hạ tầng trong giai đoạn 2023-2025 đã gây thiệt hại khoảng 2 tỉ USD, theo hãng tin AFP.

Ông Marcos hôm 13-11 cho biết ít nhất 37 thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ và doanh nhân quyền lực đã bị cáo buộc liên quan các vụ án tham nhũng này và cam kết sẽ bỏ tù những người này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.