Cử tri TP.HCM đề nghị nghiêm trị những ai kích động gây rối

(PLO)- “Phải làm rõ người đi phản đối vì lý do gì, nếu họ nghe người khác xúi giục thì chỉ rõ ai đằng sau để mà xử lý. Phải xác định kẻ thù nào để dân biết mà tỏ rõ thái độ; không nên mập mờ để kẻ xấu lợi dụng”.
Đó là ý kiến của cử tri Phạm Trường Tọa (phường 6, quận Bình Thạnh) nêu ra tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIV đơn vị 6, gồm ĐBQH Trương Trọng Nghĩa, ĐB Tạ Khánh Phong Lan, sau kỳ họp thứ năm QH khóa XIV.
Buổi tiếp xúc diễn ra tại Nhà thiếu nhi quận Bình Thạnh sáng 19-6.

Cử tri TP.HCM đề nghị nghiêm trị những ai kích động gây rối ảnh 1
Cử tri Phạm Trường Tọa (phường 6) cho rằng phải làm rõ người đi phản đối vì lý do gì, nếu họ nghe người khác xúi giục thì chỉ rõ người nào đằng sau để mà xử lý. Ảnh: NGUYỄN VÂN

Tại buổi tiếp xúc này, nhiều cử tri khác cũng bày tỏ lo lắng về tình trạng người dân tụ tập gây rối trật tự công cộng diễn ra ở một số tỉnh, thành trong thời gian qua.
Dân bị kẻ xấu tuyên truyền, xúi giục
Cử tri Vương Đắc Vân (phường 5) cho biết rất băn khoăn trước chuyện nhiều người tụ tập đốt phá tài sản nhà nước, chống người thi hành công vụ vì bức xúc đến dự luật đặc khu.
“Người dân Việt Nam ai cũng đều yêu nước, không muốn đất nước bị xâm chiếm” - ông Vân nói và cho rằng, sự việc xảy ra như thời gian qua là kẻ xấu lợi dụng lòng yêu nước mà tuyên truyền, xúi giục, kích động. 
Cử tri Lương Bùi Vỹ (phường 25) bày tỏ bức xúc khi nhiều ngày qua các nơi xảy ra tình trạng tập trung đông người gây mất trật tự. “Chúng ta cần có trừng trị thích đáng, kiên quyết với những kẻ cầm đầu trong vụ việc này… Vì lần này quy mô của các tổ chức này rộng nhất từ trước đến nay” .
Ông nói thêm: “Ở Bình Thuận, việc bạo động, đốt phá cơ quan công quyền, đốt phá trụ sở PCCC… là hành vi rất nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng đến an ninh chính trị mà còn gây thiệt hại nặng nề về kinh tế”.

Cử tri TP.HCM đề nghị nghiêm trị những ai kích động gây rối ảnh 2
Cử tri Phạm Công Hùng, nguyên thẩm phán TAND Tối cao, nêu nhiều ý kiến tâm huyết tại buổi tiếp xúc Ảnh: NGUYỄN VÂN 

Nên cho người dân đóng góp vào luật đặc khu
Cử tri Phạm Công Hùng, luật sư, nguyên thẩm phán TAND Tối cao, cũng đề nghị cần kiên quyết có biện pháp đối với phần tử chống đối, lợi dụng người dân chưa hiểu biết để kích động. Với những người giả danh công an tấn công nhân dân và đổ thừa cho lực lượng chức năng thì khi xử lý phải công khai để dân biết.

Cử tri TP.HCM đề nghị nghiêm trị những ai kích động gây rối ảnh 3
Cử tri trao đổi với các ĐBQH sau khi buổi tiếp xúc kết thúc. Ảnh: LÊ THOA

“Luật đặc khu là mối quan tâm rất lớn. Đáp lại yêu cầu nhân dân, QH đã hoãn lại việc thông qua. Vì vậy tôi đề nghị QH cần lấy ý kiến nhân dân tham gia vào dự luật rồi QH lắng nghe thì quyết sách mới phù hợp lòng dân. Nếu đúng thì dân đồng tình, cái nào dân góp ý thì QH lắng nghe. Tôi hiểu người dân rất lo chủ quyền đất nước mình bị xúc phạm, tiếc gì mà không dành riêng một chương về an ninh quốc phòng trong đặc khu để dân tin, hiểu và yên lòng…”.
Ông Hùng cũng đề nghị QH tạo điều kiện cho cơ quan đại diện của nhân dân ở địa phương là HĐND được tham gia vào dự án luật. Vì ở đây các đại biểu HĐND cơ sở hầu như không nắm được dự thảo luật, khi dân cần hỏi thì không biết đường nào trả lời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.