Cử tri nhắn tin bày tỏ đồng tình khi lùi dự luật đặc khu

(PLO)- Ngay sau khi Quốc hội bấm nút lùi thời gian thông qua Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt, trưởng Ban Dân nguyện nhận được rất nhiều tin nhắn của cử tri bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao các đại biểu Quốc hội.

“Thời gian qua, tôi tiếp nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến luật này và Quốc hội (QH) cũng hết sức thận trọng lắng nghe, cân nhắc nhiều mặt. Ngày hôm nay QH lùi thời hạn thông qua Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt với sự nhất trí rất cao, trên 80%...”.

Trưởng ban Dân nguyện QH Nguyễn Thanh Hải chia sẻ như vậy với báo chí bên hành lang QH sáng 11-6.

Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội Nguyễn Thanh Hải.

Với kết quả trên, vị trưởng Ban Dân nguyện cho rằng QH luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Qua đó cũng cho thấy hoạt động của QH được người dân rất quan tâm và nêu ý kiến của mình. Đó là điều rất tự nhiên, thể hiện trách nhiệm của công dân, người dân với sự phát triển của đất nước.

Trên cương vị đại biểu QH, đặc biệt với cương vị trưởng Ban Dân nguyện, bà Nguyễn Thanh Hải cho rằng đã tiếp thu rất nhiều ý kiến của cử tri, không phải chỉ trên địa bàn mình ứng cử (Hòa Bình) mà còn ở rất nhiều địa bàn khác.

“Ngay sau khi bấm nút thông qua việc lùi dự thảo luật về đặc khu tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn của cử tri bày tỏ sự thống nhất, đồng tình và đánh giá cao các đại biểu QH và QH đã lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri…” - bà Nguyễn Thanh Hải nói.

Vị trưởng Ban Dân nguyện QH cũng nhận thấy việc người dân thể hiện mong muốn nguyện vọng của mình là chính đáng nhưng hình thức biểu hiện không nên gây ảnh hưởng tới những hoạt động thông thường. Ví dụ như hôm qua, việc phản ứng với dự luật của một số người dân gây cản trở, ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên một số địa bàn.

“Qua sự việc này, chúng tôi thấy cần đẩy mạnh hơn nữa việc lắng nghe ý kiến của người dân thật hiệu quả để có thể đáp ứng hết nguyện vọng, mong mỏi của cử tri, tránh xảy ra trường hợp như thời gian qua là có việc người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng nhưng gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt thường ngày, đời sống xã hội… Vì vậy, đây cũng là vấn đề chúng tôi sẽ tham gia trong thời gian tới…” - bà Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.