Phải bảo vệ Khu bảo tồn biển Hòn Cau

(PL)- Bộ NN&PTNT quyết giữ quan điểm không được cắt Khu bảo tồn biển Hòn Cau giao cho nhiệt điện Vĩnh Tân.

Bộ NN&PTNT cương quyết giữ quan điểm không được cắt giảm diện tích Khu bảo tồn biển Hòn Cau như văn bản đã trả lời cho Bình Thuận. Ngày 2-12, một lãnh đạo Bộ NN&PTNT cho biết như vậy khi đề cập đến việc UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tục đề nghị cho cắt giảm hơn 1.000 ha diện tích khu bảo tồn biển này giao cho các dự án nhiệt điện ở Vĩnh Tân.

Bộ NN&PTNT vẫn giữ quan điểm bác

Theo vị lãnh đạo này, trong trường hợp Bình Thuận vẫn cương quyết xin cắt giảm, Bộ sẽ tiếp tục tỏ rõ quan điểm tiếp theo khi nhận văn bản đề nghị chính thức của tỉnh này.

Vị lãnh đạo này cũng cho hay Bộ NN&PTNT bác đề xuất cắt giảm diện tích Khu bảo tồn biển Hòn Cau là dựa trên các cơ sở khoa học, lý lẽ cụ thể về môi trường sống, tác động đến khu vực Hòn Cau cũng như các khu phụ cận. Theo đó, nguồn lợi thủy sản xung quanh khu vực này đã góp phần duy trì ổn định, nâng cao đời sống của cộng đồng dân cư địa phương. Đồng thời tạo điều kiện phát triển ngành kinh tế thủy sản và du lịch.

Ngoài ra, đây cũng là khu vực có ý nghĩa lớn duy trì bổ sung đa dạng sinh học, giống loài quý hiếm cũng như nội tại của địa phương và vùng lân cận. Việc để các dự án điện ở khu vực này sẽ tác động nghiêm trọng đến sinh thái của vùng biển này.

Khu bảo tồn biển Hòn Cau chứa những giá trị đặc biệt về mặt sinh thái biển. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Sẽ chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh

Cùng ngày, ông Nguyễn Toàn Thiện, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận, đại biểu HĐND tỉnh, cho biết đã có văn bản gửi Thường trực HĐND tỉnh đề nghị bổ sung nội dung chất vấn về việc cắt giảm khu bảo tồn biển tại kỳ họp thứ 3 của HĐND tỉnh này dự kiến từ ngày 6 đến 8-12.

Về vấn đề này, đại diện Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận cho biết để chuẩn bị cho kỳ họp tới đây, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản tổng hợp trả lời chất vấn cử tri gửi đến các đại biểu HĐND. Trong văn bản này có phần chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến việc đổ hơn 1,5 triệu m3 chất thải xuống biển (Pháp Luật TP.HCMđã phản ánh liên tục trước đó). “Riêng việc chất vấn cắt giảm diện tích Khu bảo tồn biển Hòn Cau, Thường trực HĐND tỉnh sẽ xem xét bổ sung vào nội dung chất vấn và trả lời chất vấn” - vị này cho biết.

Cử tri bức xúc việc cắt biển Hòn Cau

Trước đó, vào tối 1-12, tại buổi tiếp xúc cử tri của ông Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tại TP Phan Thiết, nhiều cử tri đã thắc mắc việc đề xuất cắt 1.060 ha diện tích của Khu bảo tồn biển Hòn Cau giao cho Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân cũng như việc Công ty Điện lực Vĩnh Tân 1 xin phép đổ hơn 1,5 triệu m3 chất nạo vét xuống biển Tuy Phong.

Trả lời cử tri về việc đề nghị cắt giảm hơn 1.000 ha diện tích của Khu bảo tồn biển Hòn Cau, ông Cảnh cho biết diện tích này được điều chỉnh lại chứ không phải giao hết cho Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và Khu bảo tồn biển Hòn Cau phải luôn được bảo vệ nghiêm ngặt.

Còn đối với việc xin xả 1,5 triệu m3 chất nạo vét xuống biển Tuy Phong (cách Hòn Cau chỉ 500 m), ông Cảnh cho hay: “Đây mới chỉ là xin phép chứ chưa cho phép. Qua trao đổi, Bộ TN&MT chưa đồng ý việc đổ thải vì chất thải này chưa được đánh giá, phân tích. Thời gian tới Bộ TN&MT sẽ đề xuất một đơn vị tư vấn độc lập đánh giá về công nghệ nạo vét, việc ảnh hưởng như thế nào đến Khu bảo tồn biển Hòn Cau, du lịch sinh thái, khi đó mới có ý kiến chính thức có cho đổ thải xuống biển hay không”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.