Bình Thuận vẫn quyết cắt bớt Khu bảo tồn biển Hòn Cau?

(PL)- Ngày 30-11, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận cho hay tỉnh này tiếp tục đề xuất việc cắt giảm diện tích Khu bảo tồn biển Hòn Cau để giao cho các dự án liên quan đến nhà máy nhiệt điện ở Vĩnh Tân.

Một nguồn tin của chúng tôi cho biết sau khi Bộ NN&PTNT có văn bản bác đề xuất điều chỉnh giảm 1.060 ha diện tích Khu bảo tồn biển Hòn Cau, UBND tỉnh Bình Thuận đã có cuộc họp về vấn đề này.

Du khách tham quan Khu bảo tồn biển Hòn Cau. Ảnh: N.LÂN

Ngay sau đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản giao Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận chủ trì cùng với các sở TN&MT, Công Thương, GTVT, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau, UBND huyện Tuy Phong… thống nhất phương án tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc điều chỉnh giảm diện tích khu bảo tồn trên. Công văn này nêu rõ việc trên phải xong trước ngày 10-12 nhằm có cơ sở pháp lý cho việc giao mặt biển cho Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và cảng tổng hợp Vĩnh Tân.

Cùng ngày, trao đổi với chúng tôi về việc này, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: “Hiện nay ranh giới của Khu bảo tồn biển Hòn Cau từ đảo Cù lao Câu đến sát mép nước ở đất liền bao trùm cả các nhà máy nhiệt điện ở Vĩnh Tân và tuyến luồng cho tàu chở than vào cảng. Do đó không thể không cắt giảm diện tích của Khu bảo tồn Hòn Cau bởi sẽ ảnh hưởng đến các dự án năng lượng của quốc gia”.

Vị này cũng cho hay việc chỉ đạo các sở và cơ quan liên quan thực hiện yêu cầu trên là để tham mưu cho tỉnh có đề nghị lại đối với Bộ NN&PTNT về việc điều chỉnh diện tích Khu bảo tồn biển Hòn Cau. “Trước đây Bộ NN&PTNT cũng đã thống nhất đề nghị của tỉnh nhưng không hiểu sao lần này Bộ lại không đồng ý” - vị này nói.

Về vấn đề này, công văn trả lời của Bộ NN&PTNT trước đó cho hay lần thứ nhất là ngày 29-1-2015, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn đề nghị điều chỉnh phạm vi Khu bảo tồn Hòn Cau. Ngày 18-3-2015, bộ này đã có công văn trả lời. Theo đó “Yêu cầu tiến hành nghiên cứu, đánh giá tác động môi trường của việc xây dựng cảng tổng hợp Vĩnh Tân và Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đến môi trường xung quanh nói chung và Khu bảo tồn biển Hòn Cau nói riêng. Báo cáo đánh giá tác động môi trường cần làm rõ tác động trước mắt và lâu dài; mức độ, phạm vi tác động và các giải pháp khắc phục, hạn chế các tác động đó đến môi trường và hệ sinh thái của Khu bảo tồn biển Hòn Cau”. Sau đó, ngày 12-9-2016, UBND tỉnh tiếp tục có công văn đề nghị việc cắt giảm diện tích khu bảo tồn này và Bộ đã dứt khoát không đồng ý. Bởi các báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án này mà UBND tỉnh Bình Thuận gửi đến đều không đề cập đến tác động của các dự án trên đến việc thu hẹp diện tích khu bảo tồn biển; tác động thế nào đến quần thể san hô nguyên thủy dài hơn 2 km với gần 234 loài san hô, cỏ biển và các động thực vật quý hiếm phân bố trong phạm vi khu bảo tồn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.