Nga sẽ kiện Ukraine về nhân quyền

Nga cùng với Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu sẽ thảo luận bàn tròn về Ukraine.
Ngày 5-5, chính quyền Ukraine thông báo tạm thời đóng cửa biên giới.

Tình hình tiếp tục căng thẳng sau xung đột ở Odessa ngày 2-5 làm 42 người thiệt mạng, trong đó có 37 người thuộc lực lượng ly khai ủng hộ Nga chết cháy trong Nhà Công đoàn.

Sáng 4-5, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã đến Odessa. Ông đổ lỗi cho Nga giật dây vụ xung đột ngày 2-5. Ông chỉ trích cảnh sát Odessa lo ăn hối lộ hơn làm nhiệm vụ và thông báo sa thải toàn bộ các cán bộ lãnh đạo cảnh sát của thành phố.

Chiều 4-5 ở Odessa, lực lượng ly khai ủng hộ Nga đã tập trung trước trụ sở cảnh sát và đòi trả tự do cho những người bị bắt sau vụ xung đột ngày 2-5. Sau đó, cảnh sát đã trả tự do cho những người này.

 

Những người thuộc lực lượng ly khai ủng hộ Nga trước trụ sở cảnh sát Odessa ngày 4-5. Ảnh: REUTERS

Lực lượng ly khai đã trao cho cảnh sát các dải băng thánh George có màu sọc đen và da cam (biểu tượng cho vinh quang và chiến thắng). Các cảnh sát vui vẻ đón nhận trong tiếng reo hò của những người ủng hộ Nga.

Đến tối cùng ngày, đến lượt hàng ngàn người ủng hộ chính quyền trung ương Kiev tập trung trước trụ sở cảnh sát. Một số người trùm mặt cầm theo gậy gộc. AFP ghi nhận trong số này có khoảng 50 người thuộc tổ chức dân tộc cực đoan Praviy Sektor (khu vực cánh hữu). Sau đó, những người này đã kéo đến Nhà Công đoàn.

AFP dẫn lời các nhân chứng thuật lại chính các cổ động viên bóng đá và những người ủng hộ chính quyền Kiev đã ném chai xăng phóng hỏa Nhà Công đoàn hôm 2-5 vì muốn trả thù do trước đó bị lực lượng ly khai ủng hộ Nga tấn công.

Ngày 5-5, Vladimir Nemirovsky, thủ hiến vùng Odessa, cho biết Bộ Quốc phòng Ukraine đang thành lập một tiểu đoàn đặc nhiệm gồm khoảng 400 quân nhằm tái lập trật tự trong vùng.

Báo Izvestia (Nga) đưa tin Cơ quan Dân sự Nga (cơ quan tư vấn của điện Kremlin) đang thu thập thông tin để đệ đơn lên Tòa án Nhân quyền châu Âu kiện chính quyền Ukraine vì đã không ngăn chặn vụ thảm sát ở Odessa ngày 2-5.

Tối 4-5, sau khi điện đàm với Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel thông báo Tổng thống Putin và Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Didier Burkhalter sẽ thảo luận bàn tròn về tình hình Ukraine ở Moscow (Nga) vào ngày 7-5 dưới sự chủ trì của OSCE.

Điện Kremlin thông báo trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Angela Merkel, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh chính quyền Ukraine phải đối thoại trực tiếp với đại diện các vùng Đông Nam.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết ông ủng hộ tổ chức một hội nghị thứ hai ở Genève để chấm dứt khủng hoảng Ukraine.

Ngày 5-5, Ngoại trưởng Nga đến Vienna (Áo) để tham gia phiên họp của ủy ban các bộ trưởng của Hội đồng châu Âu.

HOÀNG DUY

 
Quân đội Ukraine đang tiến hành phong tỏa TP Slavyansk (miền Đông). Nhiều cửa hàng đóng cửa vì không có hàng để bán. Trục đường chính dẫn từ Slavyansk đến Donetsk đã bị cắt đứt. Bảy xe bọc thép lập chốt gác cách trung tâm thành phố 2 km. Trong khi đó, người phát ngôn của chính quyền nước cộng hòa tự phong Donetsk thông báo tất cả công sở ở Slavyansk, Kramatorsk và Druzhkivka đều được đặt dưới quyền kiểm soát của lực lượng tự vệ. Tại Kharkov, 500 người ủng hộ Nga đã biểu tình trước tượng Lênin và thề sẽ không bao giờ quên sự kiện bi thảm ở Odessa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.