Donetsk và Luhansk ra 'tối hậu thư', mong phương Tây 'trừng phạt' Kiev

(PLO) – Hôm qua (13-3), hãng Sputnik News (Nga) đưa tin những người đứng đầu nhà nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR) đã kêu gọi sự giúp đỡ của Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande để tạo áp lực đối với lực lượng Kiev, yêu cầu phải thực hiện những nghĩa vụ mà Kiev đã cam kết trong thỏa thuận Minsk.

Những người đứng đầu LPR và DPR tố cáo lực lượng Kiev đang phá hoại các cam kết về nghĩa vụ đã qui định trong thỏa thuận Minsk đạt được hồi tháng 2 năm nay.

“Chúng tôi kêu gọi sự giúp đỡ từ những người có tư cách giám sát đảm bảo cho những thỏa thuận đạt được tại Minsk. Đồng thời mong muốn “bên thứ ba” tạo áp lực đối với chính quyền Ukraine bằng lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và nền kinh tế, để buộc chính quyền Kiev phải thực hiện các thỏa thuận đạt được ở Minsk hôm 12-2-2015”, hãng thông tấn Donetsk dẫn lời 2 người đứng đầu DPR và LPR trong một tuyên bố chung.

Hòa giải viên của DPR Denis Pushilin cảnh báo rằng Kiev chỉ còn thêm một ngày để trao cho các vùng lãnh thổ của Donbas quy chế tự trị đặc biệt.

“Verkhovnaya Rada (Quốc hội Ukraine) phải xác định vùng lãnh thổ ở khu vực Donetsk và Luhansk theo quy chế tự trị đặc biệt. Kiev chỉ còn 24 giờ để hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của nó. Trong trường hợp nếu không hoàn thành trong 24 giờ, thì hiển nhiên cả thế giới sẽ biết được Kiev không hề có ý định tuân thủ lộ trình đã ký kết ở Minsk”, ông Pushilin cho biết trong cuộc phỏng vấn truyền hình trực tiếp của kênh “Russia 24”.

 Thủ tướng của DPR Alexander Zakharchenko (phải) và thủ tướng của LPR Igor Plotnitsky phát biểu tại một cuộc họp diễn ra ở thành phố Donetsk, miền đông Ukraine hôm 2-2-2015

 

Vào đầu tháng 3-2015, Đức đã bày tỏ sự không hài lòng đối với việc chậm thực thi thỏa thuận Minsk.

Hôm 15-2, dựa theo thỏa thuận Minsk, lực lượng Kiev và những người ủng hộ nền độc lập Donetsk đã thỏa thuận chấm dứt chiến sự. Thỏa thuận đình chiến này là một trong những thỏa thuận đạt được trong cuộc họp  4 bên Ukraine – Pháp -Đức- Nga hôm 12-2 sau 16 giờ đàm phán với mục đích chấm dứt tình trạng bạo động leo thang ở miền đông Ukraine.

Những thỏa thuận Minsk khác đặt điều kiện cho việc tạo ra vùng đệm giữa các bên tham chiến thông qua việc thu hồi vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực và phân chia quyền lực của Kiev. Những điều này có thể đưa đến nhiều thỏa thuận tự do hơn cho khu vực Donetsk và Luhansk cũng như cho việc trao trả tù binh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.