Miền Đông Ukraine chỉ còn vài vụ nổ súng lẻ tẻ

(PL)- Tình hình ngừng bắn ở miền Đông Ukraine (có hiệu lực từ ngày 15-2 theo thỏa thuận hòa bình ký kết ở Minsk) nói chung được bảo đảm dù có vài vụ chạm súng lẻ tẻ xảy ra.

Ngày 6-3 (giờ địa phương), Tổng Thư ký Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Lamberto Zannier thông báo như trên. Ông giải thích các vụ chạm súng chủ yếu chỉ là súng hạng nhẹ.

Dù lệnh ngừng bắn được bảo đảm tương đối nhưng để kiểm soát hiệu quả hơn, cùng ngày 6-3, trong cuộc hội đàm ở Berlin (Đức), bốn bên liên quan đến thỏa thuận hòa bình Minsk (Nga, Ukraine, Pháp, Đức) đã nhất trí tăng gấp đôi số quan sát viên OSCE ở Ukraine lên 1.000 người.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết các quan sát viên OSCE cũng sẽ phải đến các vị trí tập kết vũ khí hạng nặng để giám sát. Ông cho biết hôm 6-3, Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã điện đàm về vấn đề này.

Cùng ngày tại Ukraine, người phát ngôn OSCE ở Ukraine thông báo số vụ vi phạm ngừng bắn ở miền Đông Ukraine đã giảm nhưng chưa thể xác minh lực lượng ly khai rút hết vũ khí hạng nặng hay chưa.

Lực lượng ly khai đã phản ứng và cho biết tại Luhansk, đại diện OSCE có mặt khi họ rút vũ khí hạng nặng; còn tại Donetsk, vũ khí hạng nặng đã được chuyển khỏi tầm có thể bắn đến quân đội chính phủ. Quân đội Ukraine cho biết đã bắt đầu rút pháo nhiều nòng Uragan và công tác rút pháo 100 mm đã hoàn tất.

Trong khi đó, Đài truyền hình RT (Nga) đưa tin tại phiên họp Hội đồng Bảo an LHQ về Ukraine hôm 6-3, đại sứ Nga Vitaly Churkin thông báo Quốc hội Mỹ vừa mới soạn thảo dự luật cung cấp 1 tỉ USD huấn luyện và trang bị cho quân đội Ukraine, đồng thời Mỹ cũng đã điều 300 quân sang Ukraine làm công tác huấn luyện. Ông nhấn mạnh binh lính Mỹ dù hiện diện ở nước nào cũng sẽ gây ra tai họa.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power phản ánh Nga đã đưa các đoàn xe được cho là chở hàng cứu trợ nhân đạo sang Ukraine nhưng không cho OSCE và biên phòng Ukraine kiểm tra xe. Đại sứ Vitaly Churkin phản pháo: “Thưa bà Power, tôi muốn đề nghị bà hỏi lại các đại sứ quán của bà ở Moscow và Kiev để biết các đại sứ quán tại sao tiếp tục cung cấp cho bà thông tin sai lệch”. Ông khẳng định Nga đã đưa 17 đoàn xe chở hàng nhân đạo sang miền Đông Ukraine và tất cả đều được hải quan và biên phòng Ukraine kiểm tra kỹ lưỡng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.