Mỹ tố Nga đưa 12.000 quân sang Ukraine

(PL)- Reuters đưa tin ngày 3-3 (giờ địa phương), từ Berlin (Đức), tướng Ben Hodges tư lệnh các lực lượng Mỹ tại châu Âu tuyên bố khoảng 12.000 quân Nga đã tăng viện cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Ông giải thích các đơn vị của Nga gồm cố vấn quân sự, chuyên gia vũ khí và binh sĩ.

Ngoài ra, ông cho biết thêm có 29.000 binh sĩ Nga đang đồn trú ở Crimea (sáp nhập vào Nga cách đây gần một năm) và 50.000 quân Nga tập kết ở biên giới Nga để sẵn sàng hành động nếu quân đội chính phủ Ukraine chiếm ưu thế trên chiến trường miền Đông Ukraine.

Cùng ngày tại Mỹ, phát biểu trước Ủy ban Quân lực Thượng viện, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Martin Dempsey tuyên bố ủng hộ Mỹ viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine trong khuôn khổ NATO vì ý đồ của Nga là muốn phá vỡ khối NATO. Hiện thời trong NATO, Pháp và Đức kiên quyết phản đối cung cấp vũ khí cho Ukraine để tránh leo thang xung đột.
Hãng tin Sputnik (Nga) ngày 4-3 đưa tin Nhà Trắng Mỹ thông báo Tổng thống Obama đã quyết định kéo dài các biện pháp cấm vận Nga thêm một năm nữa (ban hành từ năm 2014). Tổng thống Obama đánh giá tình hình Ukraine hiện thời luôn trở thành mối đe dọa đặc biệt về an ninh và chính sách đối ngoại của Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Ý Matteo Renz và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã tham gia cuộc hội đàm qua cầu truyền hình về tình hình Ukraine.

Các bên nhất trí kêu gọi tăng cường phương tiện để Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu bảo đảm giám sát ngừng bắn và rút vũ khí hạng nặng theo thỏa thuận hòa bình Minsk 2. Các bên cũng dọa sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn. Lời kêu gọi không nêu rõ đối tượng nhưng chắc chắn muốn ám chỉ Nga.

TNL

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.