Máy bay Malaysia mất tích: Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm

Đến 24 giờ ngày 10-3 vẫn không có tín hiệu gì liên quan đến chiếc máy bay Malaysia mất tích.
Lúc 19 giờ 20 tối 10-3, tại Phú Quốc, Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu thông tin cho báo chí: “Rất buồn là đến bây giờ không có tín hiệu gì liên quan đến chiếc máy bay Malaysia mất tích.Công tác tìm kiếm cứu nạn tiếp tục với phạm vi tìm kiếm rộng hơn với quyết tâm tìm kiếm tích cực cho đến khi nào hết các khả năng có thể.

“Đến thời điểm này, Việt Nam đã cho phép Malaysia, Mỹ, Trung Quốc và Singapore vào phối hợp thực hiện việc tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích” - ông Tiêu cho biết.

Cùng chiều 10-3, ông Đoàn Hữu Gia - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết: Tối và đêm 10-3 máy bay và tàu của VN sẽ dừng việc tìm kiếm. Hôm nay (11-3) sẽ bắt đầu mở rộng việc tìm kiếm vào hướng phía đông, cụ thể tập trung vào khu vực từ phía tây của đảo Côn Sơn cho đến phía đông khu vực ta đang tìm kiếm hiện nay.

 
Tàu cứu hộ HQ 627 của Vùng 5 Hải quân rời căn cứ Phú Quốc lúc 16 giờ ngày 10-3. Ảnh: XUÂN HUY

Theo ông Gia, trong ngày 10-3, các nước đã huy động đến chín máy bay “truy quét” các điểm nghi vấn. Trong đó, Việt Nam đã huy động sáu máy bay, bảy tàu cảnh sát biển, tàu hải quân và tàu tìm kiếm cứu nạn. Ông Gia cho biết thêm ngày 11-3, phạm vi tìm kiếm mở rộng của các quốc gia lên đến 126.000 km2 (rộng hơn 26.000 km2 so với hai ngày trước).

Về thông tin xuất hiện các mảnh kim loại lớn ở khu vực cách bờ biển Vũng Tàu 60 km, ông Gia cho biết hiện đã huy động hải quân và các lực lượng địa phương xác minh thông tin về những hình ảnh máy bay tìm kiếm các nước phát hiện được. Các tàu tham gia tìm kiếm vẫn tiếp tục tìm kiếm trong đêm. Về thông tin này, đến 22 giờ ngày 10-3, Trung tâm Cứu nạn hàng hải khu vực 3, xác định là chưa phát hiện dấu vết lạ nào chứng tỏ chiếc máy bay rơi.

Hiện ngoài lực lượng tìm kiếm của Việt Nam đang dò xét từng mét vuông mặt biển, Malaysia điều hai máy bay, bảy tàu; Singapore hai máy bay, hai tàu và Trung Quốc điều hai tàu cùng tham gia tìm kiếm. Tàu hải quân của Hoa Kỳ cũng đã điều chỉnh không hoạt động tại vùng lãnh hải của VN mà hợp đồng tác chiến với phía Malaysia. (Đến thời điểm hiện tại, lực lượng tìm kiếm các nước đã huy động tất cả 34 máy bay, 40 tàu các loại tham gia tìm kiếm.)

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, đã yêu cầu các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của VN phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn của nước bạn trong điều kiện phải đảm bảo an ninh chủ quyền trên không và trên biển của Việt Nam.

NHÓM PHÓNG VIÊN

 

Lập Sở Chỉ huy không quân tiền phương tại sân bay Cà Mau, Trung tá Nguyễn Đức Tải, phi công của Trung đoàn không quân 917, cho biết: Sở Chỉ huy sẽ hiệp đồng với đài không lưu sân bay Phú Quốc và bốt chỉ huy di động trên tàu SAR 413 để điều phối, hướng dẫn máy bay trong và ngoài nước tìm kiếm máy bay.

HUY TRẦN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.