Mặc áo blouse trắng, xưng danh bác sỹ quảng cáo thực phẩm chức năng đúng hay sai?

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết hiện nay, quảng cáo liên quan đến thực phẩm chức năng, dược, mỹ phẩm đã có đầy đủ các quy định của pháp luật để điều chỉnh...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chiều 11-11, đại biểu Quốc hội Khang Thị Mào (Yên Bái) nêu thực trạng, những người mặc áo blouse trắng, xưng danh bác sỹ bệnh viện, quảng cáo thực phẩm chức năng.

“Điều này có phù hợp quy định hay không, nếu sai sẽ bị xử lý như thế nào?”, đại biểu Mào nêu câu hỏi.

thuc-pham-chuc-nang-mao.jpg
Đại biểu Quốc hội Khang Thị Mào (Yên Bái)

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết hiện nay, quảng cáo liên quan đến thực phẩm chức năng, dược, mỹ phẩm đã có đầy đủ các quy định của pháp luật điều chỉnh.

Luật Quảng cáo đang sửa đổi cũng hướng dẫn, quy định rõ việc sử dụng hình ảnh của các bác sỹ, y sỹ, cơ sở y tế để quảng cáo thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược phẩm là không được phép.

Trong quy định tại Bộ luật Hình sự cũng quy định rất rõ các mức độ liên quan đến xử lý hình sự nếu vi phạm pháp luật về quảng cáo. Hiện nay, Luật Quảng cáo sửa đổi đang được Quốc hội xem xét thông qua cũng đã có những quy định như thế.

“Chúng tôi khẳng định việc sử dụng các hình ảnh này là sai quy định. Bộ Y tế đã có văn bản gửi các Sở Y tế cũng như các cơ sở y tế trong toàn quốc để nhắc nhở và đề nghị đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế không tham gia quảng cáo sai quy định”, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

thuc-pham-chuc-nang-quan.jpg
Đại biểu Quốc hội Dương Tấn Quân (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Cùng nội dung, đại biểu Dương Tấn Quân (Bà Rịa – Vũng Tàu) cũng quan tâm tới thực trạng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm kém chất lượng được bày bán tràn lan trên thị trường. “Vậy Bộ Y tế đã có kế hoạch gì để phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng hệ thống giám sát từ khâu sản xuất đến phân phối?”, đại biểu Quân nói.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay đối với quản lý các sản phẩm dược thì có Luật Dược, với mỹ phẩm đã có quy định tại Thông tư 43/2014 của Bộ Y tế, với thực phẩm chức năng thì có Luật An toàn thực phẩm.

thuc-pham-chuc-nang-Lan.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

“Có thể nói các quy định của pháp luật trong thời gian qua cũng rất đầy đủ để tăng cường quản lý đối với dược, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn có trường hợp lách quy định của luật, buôn bán thực phẩm giả, thổi phồng công dụng, có dấu hiệu lừa đảo người tiêu dùng”, Bộ trưởng Y tế cho hay.

Theo bà Lan, Bộ Y tế đã tập trung triển khai các giải pháp để tăng cường quản lý các mặt hàng này. Trong đó phải triển khai nghiêm túc các quy định của pháp luật; rà soát các quy định chưa đáp ứng yêu cầu cần phải điều chỉnh.

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo 389, Bộ TT&TT, Bộ VH-TT&DL trong vấn đề quản lý, chấn chỉnh cụ thể đối với từng vi phạm liên quan đến việc sử dụng, tuyên truyền quảng cáo, hoặc bán các sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.