Liên tiếp phát hiện thực phẩm chức năng nhập lậu tại Đà Nẵng

(PLO)- Quản lý thị trường Đà Nẵng liên tiếp phát hiện các cửa hàng kinh doanh thực phẩm chức năng nhập lậu 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-8, tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) Đà Nẵng cho hay các lực lượng vừa phát hiện nhiều cửa hàng kinh doanh thực phẩm chức năng nhập lậu.

Mới đây, đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 1 kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh trên địa bàn quận Hải Châu.

Qua kiểm tra phát hiện hộ này đang kinh doanh 83 đơn vị sản phẩm là thực phẩm chức năng các loại do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, tổng trị giá hơn 34 triệu đồng.

thực phẩm chức năng nhập lậu
Thực phẩm chức năng nhập lậu bị phát hiện. Ảnh: TẤN VIỆT

Đoàn kiểm tra kết luận toàn bộ số thực phẩm chức năng này là hàng hóa nhập lậu, căn cứ điểm d khoản 6 điều 3 Nghị định 98/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

QLTT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Đồng thời hoàn thiện hồ sơ, trình Cục trưởng Cục QLTT Đà Nẵng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 30 triệu đồng, tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm là thực phẩm chức năng nhập lậu theo quy định.

Trước đó, Đội QLTT số 2 kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh trên địa bàn quận Thanh Khê.

Đoàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh này đang bày bán 155 đơn vị sản phẩm là thực phẩm chức năng các loại, do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, tổng giá trị theo giá niêm yết là hơn 95 triệu đồng.

Đội QLTT số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm. Với hành vi này, QLTT Đà Nẵng sẽ trình UBND TP ban hành Quyết định xử phạt theo quy định pháp luật với số tiền 70 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.