Bộ Y tế phạt một công ty hơn 11 tỉ đồng do dùng chất cấm sản xuất thực phẩm chức năng

(PLO)- Quý I năm 2024, Bộ Y tế đã ban hành quyết định xử phạt hơn 11 tỉ đồng đối với một công ty vì 6 vi phạm, trong đó có sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến thực phẩm chức năng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 15-5, Bộ Y tế thông tin về một số kết quả nổi bật của công tác y tế những tháng đầu năm 2024.

Về công tác an toàn thực phẩm, theo Bộ Y tế, toàn ngành đã thực hiện kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy làm công tác an toàn thực phẩm các cấp. Cạnh đó, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và địa phương để tiến hành đánh giá các mô hình quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm hiện nay.

Cùng với đó là kết hợp tìm hiểu, tham khảo mô hình quản lý ở một số nước có điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng nhằm đề xuất mô hình phù hợp với Việt Nam.

Bộ Y tế cũng tiếp tục chỉ đạo các địa phương trong công tác điều tra, xử lý, khắc phục vụ ngộ độc thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm.

Bộ Y tế.jpg
Công ty TNHH Sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển bị xử phạt hơn 11 tỉ đồng. Ảnh: Cục ATTP

Bộ Y tế chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm, các quy trình quản lý chất lượng tiên tiến, an toàn. Tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương, doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm.

Trong quý I năm 2024, toàn quốc ghi nhận 16 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 637 người mắc và 6 người tử vong, nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm chủ yếu do vi sinh vật và độc tố tự nhiên.

Cũng trong quý I năm 2024, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã xử phạt Công ty TNHH Sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển (huyện Đan Phượng, Hà Nội) sản xuất hàng loạt các loại thực phẩm chức năng có công dụng tăng cường sinh lý và hỗ trợ giảm cân.

Theo Bộ Y tế, công ty này vi phạm 6 hành vi bao gồm: sản xuất một số loại thực phẩm chức năng mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt; không đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định; không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm...

Chưa hết, công ty cũng không đảm bảo thiết bị chuyên dụng trong sản xuất; vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa và sử dụng chất cấm (Sildenafil, Sibutramine) trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Tổng số tiền xử phạt 6 hành vi mà công ty này vi phạm là hơn 11 tỉ đồng.

Ngoài ra, Bộ Y tế đã chuyển cơ quan công an 1 vụ việc liên quan đến sản xuất, buôn bán sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa chất cấm; 1 vụ việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả.

Về công tác khám chữa bệnh, trong những tháng đầu năm 2024, nhiều kỹ thuật tiên tiến đã được ứng dụng thành công.

Bộ trưởng Bộ Y tế có thư khen gửi tới cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Việt Đức và Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, đã phối hợp thực hiện thành công 2 ca lấy đa mô, tạng từ người chết não trong vòng 24 giờ, mang lại sự sống cho 8 người; Thư khen gửi tới cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ đã liên tiếp thực hiện thành công 2 ca thông tim bào thai đầu tiên ở Việt Nam

Bộ Y tế nhấn mạnh, đây là kỹ thuật rất phức tạp, chỉ được thực hiện thành công ở một số ít quốc gia có hệ thống y tế chuyên sâu phát triển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.