2 vợ chồng ở tỉnh Tây Ninh lên mạng bán thực phẩm chức năng giả

(PLO)-2 vợ chồng ở tỉnh Tây Ninh thuê nhân viên sử dụng tài khoản của Shopee để lừa bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe có tác dụng giảm cân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phối hợp với Đội 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh và Công an huyện Tân Châu triệt xóa tụ điểm hoạt động buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng trên không gian mạng trên địa bàn huyện Tân Châu.

2 vợ chồng ở tỉnh Tây Ninh lên mạng bán thực phẩm chức năng giả
Công an tỉnh Tây Ninh thu giữ nhiều thực phẩm chức năng giả

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện Phan Trọng Hiếu và vợ là Nguyễn Thị Hào, cùng 24 tuổi, ngụ ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh thuê một số nhân viên sử dụng nhiều tài khoản trên sàn thương mại điện tử Shopee để bán hàng giả là thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe được quảng cáo có tác dụng giảm cân có giá rẻ trên không gian mạng.

Ngày 20-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đội 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh và Công an huyện Tân Châu bố trí lực lượng bắt quả tang đối tượng Tô Hạnh Nhi, 23 tuổi, ngụ ấp Trảng Ba Chân, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đang buôn bán hàng hóa là thực phẩm chức năng giả.

tinh-tay-ninh-1.jpg
Phan Trọng Hiếu cùng vợ buôn bán thực phẩm chức năng giả

Kiểm tra nhà kho của Nhi lực lượng chức năng phát hiện trong kho có nhiều thùng giấy cacton, bên trong chứa rất nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng, thuốc bảo vệ sức khỏe, các dụng cụ để dán nhãn, tem, đóng hộp. Nhi cho biết toàn bộ hàng hóa trên thuộc sở hữu của vợ chồng Hiếu và Hào.

Cơ quan chức năng cũng đồng thời tiến hành mời làm việc, kiểm tra nhà thuê của vợ chồng Hiếu, Hào ở xã Tân Hội, huyện Tân Châu, phát hiện nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng có chủng loại tương tự.

tinh-tay-ninh-2.jpg
2 vợ chồng xuất bán hàng chục ngàn đơn hàng

Tổng số tang vật tạm giữ ở 2 điểm trên gồm: 23 loại thực phẩm chức năng với 3.729 sản phẩm, ước tính tổng giá trị hàng hóa là gần 300 triệu đồng.

Hiếu, Hào, Nhi khai nhận mua bán thực phẩm chức năng giả từ đầu năm 2024 đến nay. Nguồn hàng này do Hiếu đặt mua qua mạng xã hội, thông qua dịch vụ giao hàng nhanh để nhận hàng hóa, sau đó tiếp tục thông qua sàn thương mại điện tử Shopee để bán lại kiếm lời.

Cơ quan chức năng, xác định trong khoảng thời gian từ 01-1 đến 1-6, tổng số đơn hàng hoàn tất của các tài khoản của Hào, Hiếu là hơn 14.000 đơn hàng với tổng giá trị đơn hàng hoàn tất hơn 1 tỷ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.