Yêu cầu phong tỏa bất động sản ở nhiều tỉnh của vợ một bị can trong vụ án lừa đảo

(PLO)- Quá trình điều tra bị can khai nhận dùng tiền mua các bất động sản ở nhiều tỉnh và để vợ đứng tên. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có văn bản gửi các tỉnh, đề nghị phối hợp áp dụng các biện pháp ngăn chặn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn, đề nghị phối hợp rà soát, ngăn chặn các giao dịch liên quan đến tài sản, bất động sản của một bị can liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM thụ lý.

bất động sản
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang đề nghị các văn phòng công chứng ở 3 tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh, Cà Mau phối hợp ngăn chặn việc tẩu tán tài sản liên quan bị can Nguyễn Duy Thanh. Ảnh minh họa AI.

Trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng nhận được văn bản đề nghị phối hợp từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhằm thu thập chứng cứ và ngăn chặn nguy cơ tẩu tán tài sản trong quá trình điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 5-3-2026, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, sau đó khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Thanh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trong năm 2025 tại TP.HCM.

Quá trình điều tra, bị can khai nhận đã sử dụng số tiền có được để mua nhiều bất động sản nhưng không đứng tên trực tiếp, mà nhờ vợ là LTBN đứng tên sở hữu.

Từ lời khai và các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định LTBN (29 tuổi), đăng ký kết hôn với Nguyễn Duy Thanh vào tháng 2-2023 tại tỉnh Bạc Liêu (cũ), là người đứng tên một số tài sản liên quan.

Để tránh việc chuyển nhượng hoặc tẩu tán tài sản trong thời gian điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có văn bản gửi Sở Tư pháp các tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh và Cà Mau, đề nghị phối hợp áp dụng các biện pháp ngăn chặn.

Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn rà soát và tạm dừng thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản đứng tên LTBN (nếu có).

Đồng thời, nếu phát hiện hoặc tiếp nhận hồ sơ công chứng, chứng thực liên quan đến người này, các văn phòng công chứng phải kịp thời thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.

Theo đề nghị của cơ quan điều tra, mọi thông tin liên quan cần được gửi về Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM (459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) trước ngày 20-11-2026.

Việc đề nghị tạm dừng công chứng trong trường hợp này là một trong những biện pháp tố tụng nhằm bảo toàn tài sản có liên quan đến vụ án, phục vụ quá trình xác minh nguồn gốc tài sản và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có căn cứ xác định tài sản được hình thành từ hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.