Lâm Đồng giám sát chặt việc xử lý 15 biệt thự

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng tiếp tục rà soát các công trình, dự án chậm tiến độ, việc quản lý, sử dụng tài sản công, cơ sở nhà đất, quỹ biệt thự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban chỉ đạo) tỉnh Lâm Đồng vừa chủ trì phiên họp thứ 3.

sua_lam-dong-1-2798-7875.jpg
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Ảnh BLĐ.

Kỷ luật 153 đảng viên

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng, năm 2025 cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 153 đảng viên; trong đó khiển trách 83, cảnh cáo 24, cách chức 4, khai trừ ra khỏi Đảng 40 trường hợp. Một người đứng đầu bị xử lý kỷ luật vì để xảy ra tham nhũng; một trường hợp bị miễn nhiệm, bố trí công tác khác. Cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 24 vụ/27 bị can; xét xử 37 vụ án tham nhũng.

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng đạt 62% ngay trong giai đoạn điều tra. Qua thanh tra, tỉnh đã yêu cầu nộp ngân sách nhà nước gần 53 tỉ đồng.

lam-dong (2).jpg
Biệt thự Dinh I, đang được tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xử lý việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Ban Chỉ đạo tỉnh tăng cường chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương giao và các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Đã chỉ đạo kết thúc, đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo 17 vụ án, vụ việc (trước sáp nhập tỉnh kết thúc 11 vụ án, vụ việc; sau sáp nhập tỉnh kết thúc 6 vụ án, vụ việc). Đang tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với 33 vụ án, vụ việc còn lại.

Tỉnh đã rà soát và "gọi tên" 69 dự án đầu tư ngoài ngân sách và 26 dự án đầu tư công đang lâm vào cảnh khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài.

Thanh tra tỉnh đã hoàn thành thanh tra chuyên đề với 10 dự án chậm tiến độ, kiến nghị xử lý tài chính hàng tỉ đồng. Quan điểm chỉ đạo của tỉnh là xử lý dứt điểm để khơi thông nguồn lực, không để lãng phí kéo dài, nhưng kiên quyết không hợp pháp hóa các sai phạm.

"Tầm ngắm" đặc biệt: Dinh 1 và các biệt thự cổ

Một trong những nội dung nóng nhất phiên họp là việc định đoạt số phận các tài sản công nhạy cảm.

Theo đó, thống nhất kết thúc và đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo đối với vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Trường tiểu học và THCS Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ trong năm 2021, 2022.

Rà soát 203 công trình, dự án chậm tiến độ, việc quản lý, sử dụng tài sản công đối với 95/110 cơ sở nhà đất, quỹ biệt thự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũ.

Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xử lý việc quản lý, sử dụng tài sản công đối với 15 biệt thự (gồm khu biệt thự 13 căn tại đường Trần Hưng Đạo, biệt thự Dinh 1, biệt thự số 78C Trạng Trình) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũ.

lam-dong (4).jpg
Biệt thự đường Trần Hưng Đạo đang được tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xử lý việc quản lý, sử dụng tài sản công

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, tỉnh đặt mục tiêu kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 80% vụ án, vụ việc tồn đọng.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu tập trung vào ba mũi nhọn: chống "tham nhũng vặt", xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp; giám sát quyền lực: kiểm soát chặt chẽ người có chức vụ, quyền hạn, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, đầu tư công và dứt điểm án lớn: Đẩy nhanh tiến độ các vụ án thuộc diện Trung ương theo dõi, phục vụ tốt cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.