Lâm Đồng: Tinh giản biên chế 605 cán bộ, công chức, viên chức năm 2026

(PLO)- Theo kế hoạch, tỉnh Lâm Đồng sẽ tinh giản biên chế 605 trường hợp tại 104 cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-1, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách đối tượng đủ điều kiện thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15-6-2025 của Chính phủ đối với 22 trường hợp.

tinh giản biên chế
Năm 2026, theo kế hoạch Lâm Đồng sẽ có 605 trường hợp tinh giản biên chế. Ảnh: PN

Theo đó, Sở Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh về điều kiện, tiêu chuẩn đối với các trường hợp phê duyệt tại quyết định này.

Sở Tài chính thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với các trường hợp trên theo qui định.

Được biết 22 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tinh giản biên chế trên đang công tác tại Sở Tư pháp; Sở Y tế; Sở Tài chính; Sở VHTT&DL và viên chức các phường Lang Biang Đà Lạt; B’Lao và các xã Hòa Thắng, Liên Hương, Bắc Ruộng.

Cùng ngày, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tinh giản biên chế năm 2026 theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Theo đó, kế hoạch được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hành chính thuộc hệ thống chính quyền địa phương cấp tỉnh và cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đối tượng thực hiện tinh giản biên chế là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị nêu trên; đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn tinh giản biên chế theo quy định.

Cụ thể, việc tinh giản biên chế được thực hiện gắn với công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm và việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Khuyến khích các trường hợp không đáp ứng yêu cầu về năng lực, trình độ, sức khỏe hoặc có nguyện vọng tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế theo quy định; đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn lại nhằm bảo đảm tính ổn định, kế thừa và phát triển.

Dự kiến số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ tinh giản biên chế trong năm 2026 đối với 605 trường hợp tại 104 cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó hưởng chính sách về hưu trước tuổi: 468 trường hợp và hưởng chính sách thôi việc ngay: 137 trường hợp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.