Trong tháng 1-2026 phải lựa chọn xong đơn vị tư vấn quy hoạch tỉnh Lâm Đồng

(PLO)- Lâm Đồng đang khẩn trương triển khai lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-1, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng phát đi thông báo kết luận của ông Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, sau buổi làm việc nghe các sở, ban, ngành báo cáo tiến độ tham mưu lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

quy hoạch tỉnh
Quy hoạch yêu cầu mở rộng không gian phát triển, phát huy lợi thế so sánh, đáp ứng yêu cầu phát triển đối với từng địa phương và yêu cầu định hướng của giai đoạn mới,

Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh yêu cầu rõ ràng quy hoạch lần này không được phép chậm, càng không được phép làm hời hợt. Bởi đây là bản thiết kế không gian sống và phát triển cho một tỉnh Lâm Đồng mới nơi đang hội tụ ba vùng đất, ba hệ sinh thái, ba logic phát triển khác nhau.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của công tác điều chỉnh Quy hoạch tỉnh; trực tiếp quán xuyến, chịu trách nhiệm đến cùng đối với các phương án đề xuất.

Trong quy hoạch, điều nguy hiểm nhất không phải là thiếu ý tưởng, mà là ý tưởng rời rạc, cục bộ, thiếu tầm nhìn liên vùng. Vì vậy, từng phương án phát triển ngành, từng sản phẩm quy hoạch gửi về Sở Tài chính, cơ quan thường trực phải là kết tinh trí tuệ tập thể, được thông qua ở cấp lãnh đạo và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Song song đó, Sở Tài chính được giao khẩn trương lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, xây dựng kế hoạch chi tiết, mốc thời gian rõ ràng, chủ động phối hợp để hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đúng tiến độ, đủ chiều sâu và chuẩn pháp lý. Định kỳ mỗi thứ Năm hằng tuần, tiến độ phải được báo cáo.

Nhìn từ góc độ quy hoạch vùng, Lâm Đồng mới không thể tiếp cận bằng một bản đồ phẳng. Đây là không gian đa tầng, đa trục.

Do đó việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh lần này, theo kế hoạch, sẽ kế thừa có chọn lọc các nội dung quy hoạch đã được phê duyệt của Lâm Đồng (cũ), Bình Thuận (cũ) và Đắk Nông (cũ) nhưng không phải là phép cộng cơ học. Đó phải là sự tái cấu trúc không gian phát triển, dựa trên phân tích mối quan hệ vùng, hiệu quả đầu tư và tính cấp thiết của bối cảnh mới.

Việc mở rộng không gian phát triển, phát huy lợi thế so sánh của từng địa phương, bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch quốc gia và Quy hoạch vùng, được đặt ra với tinh thần khẩn trương nhưng không đồng nghĩa với làm nhanh cho xong.

Chính vì vậy, kế hoạch yêu cầu xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương và các địa phương liên quan, thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh theo đúng Luật Quy hoạch là bước đi bắt buộc để quy hoạch Lâm Đồng mới đứng vững về pháp lý, đủ lực về khoa học và có sức sống trong thực tiễn.

Theo kế hoạch, trong tháng 1-2026, Sở Tài chính sẽ hoàn tất lựa chọn đơn vị tư vấn và trước ngày 2-2-2026, các quan điểm và nội dung điều chỉnh chủ đạo phải được đề xuất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.