Lâm Đồng: Thu ngân sách 31.500 tỉ đồng và khát vọng trung tâm hành chính mới

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng khép lại năm 2025 với điểm sáng thu ngân sách đạt 31.500 tỉ đồng, vượt dự toán Trung ương giao 18%.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi thông báo Kết luận của ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

thu ngân sách
Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì một cuộc họp gần đây. Ảnh: HỮU TRI

Thu ngân sách vượt dự toán

Năm 2025 khép lại đầy thử thách nhưng cũng thật tự hào trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp với những cơn mưa lũ lịch sử, Lâm Đồng vẫn vững vàng khẳng định vị thế.

Với con số ước đạt 31.500 tỉ đồng, tỉnh Lâm Đồng đã xuất sắc vượt dự toán Trung ương 18% và địa phương 12%. Đây không chỉ là những con số, mà là minh chứng cho nội lực mạnh mẽ và sự điều hành quyết liệt của chính quyền. Du lịch cũng ghi dấu ấn ngoạn mục khi đón gần 21 triệu lượt khách, đạt 115% kế hoạch.

Trong năm 2025, tỉnh thu hút 48 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 19.400 tỉ đồng (trong đó, có 6 dự án FDI, với vốn đầu tư đăng ký trên 1.000 tỉ đồng); hoạt động của các doanh nghiệp có chuyển biến tích cực, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 114%.

thu-ngan-sach (1).jpg
Năm 2025, tỉnh Lâm Đồng thu ngân sách ước đạt 31.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong cái nhìn khách quan, vẫn còn đó những nốt trầm cần trăn trở. Tốc độ tăng trưởng đạt 6,42% dù tích cực nhưng vẫn chưa chạm tới ngưỡng kỳ vọng 7,5%. Đặc biệt, "điểm nghẽn" giải ngân vốn đầu tư công mới chỉ dừng lại ở con số 64,5% (thấp hơn mức chung của cả nước là 83,7%); một bài toán khó mà tỉnh đang dốc toàn lực để giải quyết dự kiến đến hết ngày 31-1-2026, tỉ lệ giải ngân của tỉnh Lâm Đồng đạt khoảng 90% kế hoạch vốn.

Trung tâm hành chính mới và Kỷ nguyên vươn mình

Bước sang năm 2026, năm của những vận hội lớn, Lâm Đồng đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10%. Tâm điểm thu hút sự chú ý chính là nội dung điều chỉnh quy hoạch và bổ sung Trung tâm hành chính - chính trị mới.

Việc quy hoạch lại trung tâm hành chính sẽ là chìa khóa mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy hạ tầng số và nâng tầm diện mạo tỉnh trong kỷ nguyên mới.

thu-ngan-sach (3).jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu toàn tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư.

Dưới góc độ kinh tế và quy hoạch đô thị, kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh là bản lộ trình chiến lược cho sự phát triển bền vững của Lâm Đồng.

Cụ thể, trục cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc - Liên Khương: Đây là mạch máu giao thông quyết định tính liên kết vùng. Khi dòng vốn đầu tư công được khơi thông vào đây sẽ tạo ra hiệu ứng "vết dầu loang", kéo theo các khu đô thị vệ tinh và logistics phát triển nhanh chóng.

Nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Liên Khương: Để hiện thực hóa mục tiêu 21 triệu lượt khách và vươn xa hơn, Liên Khương cần trở thành một Hub hàng không thực thụ của Tây Nguyên, kết nối thẳng tới các thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á.

Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư đặc biệt là 75 dự án đã được cập nhật lên hệ thống Cơ sở dữ liệu 751 với tổng số vốn trên 71.000 tỉ đồng (trong đó tổng số vốn đã đầu tư thực tế khoảng 45.860 tỉ đồng, chiếm gần 63%).

Việc tháo gỡ khó khăn cho 75 dự án ngoài ngân sách này chính là cách nhanh nhất để huy động nguồn lực xã hội. Nếu tỉnh giải quyết dứt điểm các vướng mắc pháp lý, đây sẽ là dòng tiền khổng lồ thúc đẩy GDP địa phương tăng trưởng đột phá.

Những khó khăn của năm cũ chỉ là phép thử để bản lĩnh của chính quyền và nhân dân thêm tôi luyện, sẵn sàng cho một năm 2026: “Vững vàng vươn khơi – Cất cánh vươn xa".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.