Lâm Đồng trả lời công dân vụ ‘lỗi đánh máy’ tại văn phòng đăng ký đất đai

(PLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cho rằng có sai sót hành chính nhưng không phải là hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo kết luận giải quyết đơn tố cáo lần hai đối với Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận (cũ) và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Phan Thiết.

Sở NN&MT Lâm Đồng cho rằng có sai sót hành chính nhưng không phải hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ.

Theo Sở NN&MT Lâm Đồng, công dân tố cáo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Phan Thiết đăng ký biến động thửa đất diện tích hơn 600 m2 tại phường Phú Thủy không đúng quy định.

đơn tố cáo
Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cho rằng có sai sót hành chính nhưng không phải hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ.

Đơn tố cáo cho rằng Văn phòng có sai sót nội dung xác nhận tại trang 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 676281. Nội dung xác nhận đúng phải là “Tặng cho ông LTT…”.

Công dân cũng tố cáo ông PCT, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận (cũ) trả lời khiếu nại không thỏa đáng, không đúng bản chất sự thật. Ông T còn bị tố tự ý thông báo đến ngân hàng chỉnh sửa tài liệu niêm yết tại TAND tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan chức năng.

Ngoài ra, người tố cáo cho rằng ông PCT có lời đe dọa trong văn bản giải quyết khi yêu cầu công dân “chấm dứt hành vi tố cáo không đúng, tố cáo không cơ sở…”. Điều này gây bức xúc, ảnh hưởng đến cuộc sống và tinh thần người tố cáo.

Theo thông báo kết quả xác minh, nội dung tố cáo trên đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận lần thứ nhất vào ngày 30-6-2025 theo đúng quy định.

Quá trình xác minh lần hai không phát sinh tình tiết mới, không có tài liệu làm thay đổi bản chất vụ việc. Do đó, cơ quan chức năng giữ nguyên kết luận lần một là tố cáo đúng một phần.

Về sai sót nội dung cập nhật trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sở xác định đây là sai sót hành chính về lỗi kỹ thuật nghiệp vụ (đánh máy sai) của cán bộ thụ lý. Lỗi này không làm thay đổi bản chất quan hệ dân sự và nghĩa vụ thuế.

Nội dung phản ánh của công dân về sai sót là đúng, nhưng bản chất là lỗi kỹ thuật, không phải hành vi cố ý làm sai lệch để chiếm đoạt. Hành vi này không vi phạm pháp luật.

Đối với tố cáo ông PCT, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận cũ, Sở kết luận là tố cáo sai. Các văn bản trả lời do ông T ký đúng quy định, đúng bản chất sự thật, không có việc tự ý chỉnh sửa tài liệu trái phép.

Về cáo buộc "đe dọa", nội dung yêu cầu công dân "chấm dứt hành vi tố cáo không đúng cơ sở" được hiểu là sự nhắc nhở về thượng tôn pháp luật. Đây không phải hành vi đe dọa gây ảnh hưởng đến tinh thần hay kinh tế của người tố cáo.

Về hành vi làm giả mạo hồ sơ, đặc biệt là chữ ký của ông LTT không phải chữ ký thật, đây là tố cáo mang tính chất tin báo tội phạm. Nội dung này vượt quá thẩm quyền xác minh hành chính của Sở.

Việc giám định chữ ký để làm rõ yếu tố giả mạo hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản (nếu có) thuộc thẩm quyền của cơ quan cảnh sát điều tra hoặc cơ quan kỹ thuật hình sự.

Sở đề nghị người tố cáo liên hệ cơ quan có thẩm quyền để trưng cầu giám định kỹ thuật hình sự. Sở sẽ phối hợp cung cấp hồ sơ gốc khi có yêu cầu.

Sở NN&MT giao Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Phan Thiết khẩn trương phối hợp với công dân thực hiện đính chính nội dung “tặng cho” trên giấy chứng nhận số AO 676281.

Đồng thời, đơn vị phải tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm hành chính đối với cá nhân có liên quan và báo cáo kết quả thực hiện về Sở.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.