Kiên Giang: Gần hết quý III, giải ngân đầu tư công chưa được 50%

(PLO)- Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Kiên Giang kiến nghị UBND tỉnh cắt giảm, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Kiên Giang vừa có báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, cơ quan này cho biết tính đến ngày 15-9, giá trị giải ngân toàn tỉnh hơn 2.454 tỉ đồng, đạt khoảng 46,08% kế hoạch. Có 6/23 đơn vị là Sở ban ngành tỉnh và 5/15 đơn vị cấp huyện có tỉ lệ giải ngân đạt trên 65% kế hoạch vốn.

Theo báo cáo, Sở GTVT tỉnh Kiên Giang là một trong các đơn vị có kế hoạch vốn lớn nhưng đến nay tỉ lệ giải ngân còn thấp. Ảnh: CHÂU ANH

Theo báo cáo, Sở GTVT tỉnh Kiên Giang là một trong các đơn vị có kế hoạch vốn lớn nhưng đến nay tỉ lệ giải ngân còn thấp. Ảnh: CHÂU ANH

Theo thống kê, Kiên Giang có 36 công trình lớn, trọng điểm do các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương quản lý được bố trí gần 2.100 tỉ đồng. Kết quả đến ngày 15-9, giá trị giải ngân được hơn 1.000 tỉ đồng, đạt 48,74% kế hoạch.

Đánh giá về nguyên nhân làm cho kết quả giải ngân đầu tư công chậm, theo Sở KH&ĐT tỉnh Kiên Giang, hiện vẫn còn một số dự án chậm phê duyệt hoặc điều chỉnh dự toán, dự án nên triển khai chậm. Cạnh đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án chậm, còn vướng mắc. Ngoài ra, một số dự án đang thi công nhưng nhà thầu chưa huy động đầy đủ vật tư, nhân lực làm tiến độ thi công chậm...

“Một số Sở, ngành, địa phương có kế hoạch vốn lớn nhưng đến nay tỉ lệ giải ngân còn thấp, gồm: Sở GTVT, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài Nguyên và Môi trường, TP Hà Tiên, TP Phú Quốc, huyện Kiên Lương và huyện Hòn Đất” - báo cáo của Sở KH&ĐT nêu.

Từ kết quả giải ngân qua gần chín tháng nhưng chưa được 50% kế hoạch vốn, Sở KH&ĐT tỉnh Kiên Giang kiến nghị UBND tỉnh ban hành văn bản đôn đốc đối với một số Sở, ngành và các địa phương có tỉ lệ giải ngân chưa cao. Đồng thời, yêu cầu cắt giảm, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.

Cơ quan này cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện An Minh và Sở Văn hóa - Thể thao đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường KT1, dự án xây dựng quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ (tại TP Phú Quốc). Cạnh đó, chỉ đạo UBND các huyện: Hòn Đất, Kiên Lương, U Minh Thượng, Châu Thành, TP Rạch Giá, TP phú Quốc, Sở GTVT... cùng các đơn vị có liên quan đôn đốc bộ phận chuyên môn tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, hoàn thành sớm các thủ tục về giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.